Quảng Nam: Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Lập Thuận

Chùa Lập Thuận hoàn thành sau gần 14 năm trùng tu
Chùa Lập Thuận hoàn thành sau gần 14 năm trùng tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Lập Thuận (thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) đã tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo sau gần 14 năm trùng tu.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Huệ Thường, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, H.Duy Xuyên, H.Đại Lộc; chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo các cấp, các cơ quan, ban ngành đoàn thể H.Đại Lộc và địa phương sở tại,...

Ni sư Thích nữ Minh Như phát biểu khai mạc
Ni sư Thích nữ Minh Như phát biểu khai mạc

Sau phần nghi thức, Ni sư Thích nữ Minh Như, trụ trì chùa Lập Thuận đã phát biểu khai mạc, ôn lại lịch sử hình thành chùa Lập Thuận.

"Sau 14 năm xây dựng, sửa chữa, chùa Lập Thuận đã được trang nghiêm với tổng kinh phí xây dựng hơn 16,4 tỷ đồng. Đó là nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, H.Đại Lộc, chính quyền các cấp, cùng sự phát tâm của Phật tử xa gần”, Ni sư Thích nữ Minh Như khẳng định.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh đã tán thán công đức của Ni sư trụ trì cùng Phật tử đã thành tựu được Phật sự trọng đại này. Hòa thượng chúc nguyện cho ngôi Tam bảo Lập Thuận ngày một hưng thịnh hơn, là nơi sinh hoạt và tu học vững chắc của chư Ni và Phật tử địa phương, góp phần truyền bá Chánh pháp đến với người dân.

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh cùng đại diện chính quyền đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo. Tại chánh điện, chư tôn đức đã niêm hương lễ Phật, thực hiện nghi thức sái tịnh.

Chư tôn đức niêm hương lễ Phật
Chư tôn đức niêm hương lễ Phật

Dịp này, chùa Lập Thuận cũng thiết lễ trai Tăng cúng dường, pháp sự trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh, chẩn tế chư âm linh cô hồn, gia tâm nguyện lực cầu cho quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày