Quảng Nam: BTS dời ngày Đại hội Phật giáo tỉnh

GNO - HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thay mặt Thường trực BTS ký thông báo số 732/TB/BTS vào 11-10 vừa qua, về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017-2022).

Thông báo được gởi đến thành viên BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ IV; các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh; BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám hiệu Trường TCPH Quảng Nam và các cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh.

Theo thông báo, trên tinh thần buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và ý kiến của Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh quyết định chọn ngày 26 và 27-10-2017 (ngày 7 và 8-9-Đinh Dậu) sẽ chính thức tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Trước đó, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 18, 19-10-2017, tuy nhiên, trong cùng thời gian tại Quảng Nam diễn ra nhiều hoạt động quốc tế liên quan đến Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 - năm 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Nhiều hoạt động chào mừng đại hội Phật giáo tỉnh cũng thay đổi thời gian theo ngày diễn ra Đại hội chính thức như lễ động thổ khởi công xây dựng văn phòng BTS tỉnh; Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh sinh hoạt 20 năm của Phật giáo tỉnh vào lúc 16g ngày 26-10-2017 (thay vì tổ chức ngày 18-10).

Đặc biệt, dịp này sẽ chiếu phim phóng sự tài liệu “Dấu ấn Phật giáo Quảng Nam 20 năm phát triển” và đêm văn nghệ trình diễn nghệ thuật Phật giáo do Ban Thông tin truyền thông Phật tỉnh thực hiện - diễn ra vào lúc 19g ngày 22-10-2017 (3-9 ÂL) tại chùa Đạo Nguyên (140 Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày