Quảng Nam: Các chùa cúng dường trường hạ Tịnh Độ

GNO - Đạo tràng Phật tử chùa Linh Bửu, chùa Quảng Hương, chùa Hòa Nam (Tam Kỳ), chùa Thạnh Mỹ (Nam Giang) cùng với nhóm Phật tử tại huyện miền núi Nông Sơn hôm 15-7 qua đã đến cúng dường đạo tràng An cư tại tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

IMG_5048 (Copy).jpg


Chư Tăng đại diện tác bạch cúng dường

Đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ), dành cho chư Tăng ở các huyện phía nam Quảng Nam tham gia kiết giới an cư tu học trong 3 tháng, có 93 vị Tỳ-kheo, 5 vị Sa-di và 16 điệu, kiết giới vào ngày ngày 21-4-ÂL (4-6-2018).

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh đương vi Thiền chủ; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh đương vi Yết-ma kiêm Giáo thọ.

Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức khóa tu Bát quan trai dành cho Phật tử.

IMG_5079 (Copy).jpg


Quang cảnh buổi lễ

Được biết, ngoài tổ đình Tịnh Độ, tịnh nghiệp đạo tràng an cư của chư Tăng Phật giáo Quảng Nam còn có tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An, 16 vị Tỳ-kheo, 3 vị Sa-di và ngũ giới 1 vị) và của Ni gồm: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ, 25 vị Tỳ-kheo-ni, 1 vị Thức-xoa, 3 vị Sa-di-ni và 1 điệu), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An, 37 vị Tỳ-kheo-ni, 5 vị Thức-xoa, 5 vị Sa-di-ni và 10 điệu) và chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn, 39 vị Tỳ-kheo-ni, 12 vị Thức-xoa, 8 vị Sa-di-ni và 5 điệu).

Đức Dương
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày