Quảng Nam: Chư Tăng chùa Minh Cẩm tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư Tăng huyện Phú Ninh làm lễ tác pháp an cư tại chùa Minh Cẩm
Chư Tăng huyện Phú Ninh làm lễ tác pháp an cư tại chùa Minh Cẩm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-6, chư Tăng huyện Phú Ninh đã vân tập về chùa Minh Cẩm (xã Tam Phước) để kiết giới, tác pháp an cư.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên buổi lễ tác pháp kiết giới an cư tại chùa Minh Cẩm được tổ chức nội bộ, đảm bảo về công tác phòng dịch.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã lễ Phật, lễ Tổ, tác pháp yết-ma, kiết giới tướng và cung thỉnh Đại đức Thích Viên Trừng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh tác pháp an cư cho đại chúng.

Chư Tăng tác pháp đối thú an cư

Chư Tăng tác pháp đối thú an cư

Cùng thời điểm này, chư Ni huyện Phú Ninh cũng đã vân tập về chùa Hòa Long (xã Tam An) để tác pháp kiết giới an cư. Sau khi tác pháp kiết giới an cư, chư Tăng, Ni thực hiện nghi thức quá đường.

Đại đức Thích Pháp Tánh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện Phú Ninh xướng nội ngoại giới

Đại đức Thích Pháp Tánh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện Phú Ninh xướng nội ngoại giới

Được biết, Phật giáo huyện Phú Ninh không tổ chức đạo tràng an cư tập trung, chỉ tổ chức kiết giới thọ an cư, sau đó trở về lại trú xứ của mình để cấm túc an cư suốt trong 3 tháng hạ.

Mỗi tháng 2 kỳ vào các ngày rằm và 30 Âm lịch (29 tháng thiếu), chư Tăng tập trung tại chùa Minh Cẩm, chư Ni tập trung tại chùa Hòa Long để cùng chung thực hiện các thời khóa tu tập như: tụng kinh, hành thiền, bố-tát, quá đường…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày