Quảng Nam: Chùa Minh Giác trùng tu chánh điện

GNO - Sáng 3-5, chùa Minh Giác (thôn Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ đặt đá khởi công trùng tu ngôi chánh điện.

IMG_0368 (Copy).jpg


Chư tôn đức chứng minh niệm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh và chú nguyện buổi lễ có HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG thị xã Điện Bàn; HT.Thích Từ Tánh, Phó BTS PG TP.Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Huệ Phát, Phó BTS PG thị xã; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thị xã Điện Bàn cùng quan khách chính quyền, đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Nhẫn, trụ trì chùa Minh Giác phát biểu khai mạc. Đại diện đơn vị hỗ trợ ông Nguyễn Quang Vinh là người con quê hương (xã Điện Thắng Bắc) đang sinh sống lập nghiệp tại TP.Đà Nẵng đã dâng lời phát nguyện trợ duyên chính trong việc trùng tu ngôi chánh điện chùa Minh Giác.

HT.Thích Hạnh Chơn đã có lời sách tấn và tuyên dương công đức của ĐĐ.Thích Nguyên Nhẫn và Phật tử đã phát tâm xây dựng ngôi phạm vũ trang nghiêm hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chiêm ngưỡng, lễ bái, tu tập và hành đạo. Tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào, xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con địa phương.

Sau nghi thức hành chánh, chư tôn đức chứng minh đã thực hiện nghi thức niêm hương, sái tịnh, trì kinh và đặt viên đá đầu tiên khởi công trùng tu chùa Minh Giác.

H5 (Copy).jpg


Và đặt đá xây chùa

H6 (Copy).jpg


Bản vẽ thiết kế chùa Minh Giác

Được biết, chùa Minh Giác được Giáo hội công nhận thành lập sau chiến tranh. Vào thập niên 30 của thế kỷ trước, ngôi chùa do các vị bô lão, thân hào, nhân sĩ thời bấy giờ của Tứ tộc làng Bồ Mưng lo hương khói trong những ngày sóc vọng.

Thời gian trôi qua, theo quy luật của vô thường, chùa đã xuống cấp nhiều, chánh điện lại chật hẹp không đáp ứng đủ nhu cầu tụng kinh bái sám của chư Tăng và Phật tử; khi có lễ, rất khó khăn trong việc tổ chức.

Nay hội đủ duyên lành, được sự hỗ trợ phần lớn kinh phí từ Công ty xây dựng và đầu tư Quang Sơn (TP.Đà Nẵng), Đại đức trụ trì phát nguyện trùng tu lại ngôi bảo điện với kinh phí dự toán trên 5 tỷ đồng.

Trung Tựu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày