Quảng Nam: Có 5 đạo tràng chuẩn bị kiết giới an cư

GNO - Sáng 29-3-Ất Mùi (17-5-2015), chư tôn đức các huyện phía Nam tỉnh Quảng Nam đã quang lâm thực hiện bố-tát tụng giới định kỳ hằng tháng tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ).

Tại lễ bố-tát, chư tôn đức Tăng đã cùng nhắc nhở nhau tinh tấn tu học, ĐĐ.Thích Chánh Huệ, ĐĐ.Thích Viên Trừng đã tuyên đọc giới nhằm giúp chư hành giả luôn sống trong tinh thần của giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ.

IMG_9274.JPG


Lễ bố-tát tụng giới tại tổ đình Tịnh Độ ngày 17-5 (29-3-Ất Mùi)

Truyền thống lễ bố-tát đã có từ khi Phật còn tại thế, chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần-bà-sa-la, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ-kheo cùng sống trong một vùng phải tập hợp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa. Mục đích chính của việc hành sự bố-tát định kỳ hằng tháng của chư tôn đức là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. 

Dịp này, HT.Thích Thiện Thành, Phó BTS kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cho biết vào ngày 21-4-Ất Mùi sẽ kiết giới an cư tại chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) dành cho chư Tăng.

Được biết, vào ngày 20-4-Ất Mùi chư tôn đức Tăng các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũng kiết giới an cư tại tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) và ngày 16-4-Ất Mùi kiết giới an cư dành cho chư Ni toàn tỉnh tại 3 địa điểm: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) và chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn).

Quang Thanh - Nhuận Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày