Quảng Nam: Đại lễ Phật đản tại huyện Bắc Trà My

GNO - Ngày 28 và 29-5, BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni PL.2559 - DL.2015.

tramy1.JPG


Chư tôn đức Tăng và quan khách tham dự niệm Phật khai mạc buổi lễ

Chiều 28-5, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện đã đón tiếp đoàn đại diện UBND, UBMTTQVN huyện do ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đến chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử địa phương nhân ngày Phật đản.

Tối cùng ngày BTS GHPGVN huyện đã cung thỉnh TT.Thích Đồng Nguyện, UV Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp BTS PG tỉnh Quảng Nam thuyết pháp.

Hàng trăm đồng bào Phật tử từ khắp các thôn bản trong huyện đã về chùa nghe giảng đề tài “Ý nghĩa ngày Phật đản sanh”.

Sáng 29-5, tại giảng đường chính chùa Trà My, Đại lễ chính thức được diễn ra với sự hiện diện của chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, BTS PG huyện, đại biểu chính quyền các cấp của huyện Bắc Trà My và xã Trà Giang.

HT.Thích Thiện Thành tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. ĐĐ.Thích Nhuận Nhân, UV BTS PG huyện đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

tramy5.JPG


Chính quyền huyện Bắc Trà My tặng hoa chúc mừng Phật đản

Bà Nguyễn Thị Kim Lành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chúc mừng ngày Phật đản đến tất cả chư tôn đức Tăng, Ni và tín đồ Phật giáo trong huyện.

Dịp này, bà Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã trao tặng hoa và quà mừng đến Thường trực BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My.

Buổi lễ kết thúc với nghi lễ tụng bài sám Khánh đản.

tramy6.JPG


Nghi lễ truyền thống kỷ niệm ngày Phật đản sanh

Được biết, Bắc Trà My là một huyện miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, toàn huyện có 12 xã, một thị trấn nhưng chỉ có duy nhất một ngôi chùa, đó là chùa Trà My tọa lạc tại thôn 1, xã Trà Giang, nơi đặt trụ sở BTS PG huyện.

Toàn xã có 1.350 hộ dân, trong đó đã có 220 hộ quy y Tam bảo, nơi đây cũng là lễ đài chính chào mừng Đại lễ Phật đản cho hàng trăm đồng bào Phật tử trong huyện.      

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày