Quảng Nam: Gần 350 trại sinh dự trại Đức Hạnh

GNO - Tại chùa Hương Sơn (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trại Đức Hạnh họp bạn ngành Nữ GĐPT Quảng Nam được tổ chức trong 2 ngày, 23, 24-7 qua, với gần 350 huynh trưởng, đoàn sinh đại diện 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia.

Buổi lễ khai mạc trại có sự tham dự của ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban HDPT PG tỉnh; ĐĐ.Thích Bảo Tuyền, Phó BTS PG huyện Quế Sơn, trụ trì chùa Hương Sơn; chư tôn đức Tăng Ni, đạo hữu Phật tử cựu huynh trưởng.

img_9691.jpg


Một sinh hoạt diễn ra tại trại Đức Hạnh do GĐPT tỉnh Quảng Nam tổ chức

Sau phần nghi lễ theo truyền thống của GĐPT, huynh trưởng Như Diệp Lê Thị Thu, Phó ban ngành Nữ GĐPT Quảng Nam, trại trưởng trại Đức Hạnh phát biểu khai mạc nhấn mạnh, biểu tượng của ngành Nữ là Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát, Ngài xuất hiện dưới hình tượng của người nữ thật diệu hiền và ấm áp đầy tình thương yêu.

Đối với tổ chức GĐPT tu học tiến bộ là thông qua con đường sinh hoạt, mà cắm trại là một phương tiện để chị em nữ gặp gỡ kết thân, giao lưu sinh hoạt, phát huy sáng kiến, bổ sung kiến thức cho nhau, thúc liễm thân tâm, trau dồi kinh nghiệm để xây dựng ngành Nữ GĐPT Quảng Nam ngày càng vững mạnh - huynh trưởng Như Diệp bày tỏ.

ĐĐ.Thích Thắng Thiện ban đạo từ tán thán tinh thần của ngành Nữ GĐPT tỉnh nhà lần đầu tiên tổ chức một cuộc trại dành riêng cho nữ Phật tử toàn tỉnh. Đại đức nhắn nhủ, GĐPT không thể tách rời khỏi Giáo hội sinh hoạt một cách độc lập mà phải gắn liền với Giáo hội để tồn tại và phát triển; mong muốn huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT cùng chung tay với chư tôn đức Tăng Ni phụng sự đạo pháp, xây dựng GĐPT Quảng Nam nói chung, ngành nữ nói riêng ngày một phát triển hơn.

Nguyên Ánh - Như Kim

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày