Quảng Nam: Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phú Quang

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được an vị tại chùa Phú Quang
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được an vị tại chùa Phú Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-3, Sư cô Thích nữ Tịnh Nhật, trụ trì chùa Phú Quang (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đạo hữu Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.
Khóa lễ cầu nguyện, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
Khóa lễ cầu nguyện, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Quang lâm chứng minh lễ an vị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Viên Tánh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ; cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng, tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sư cô Thích nữ Tịnh Nhật hướng dẫn đại chúng tụng kinh, đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm

Sư cô Thích nữ Tịnh Nhật hướng dẫn đại chúng tụng kinh, đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm

Ngay sau lễ an vị, chư tôn đức, Phật tử đồng trang nghiêm trì tụng phẩm Phổ môn và đảnh lễ 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm trước tôn tượng Ngài.

Được biết, tôn tượng Quán Thế Âm cao 6,3m, nặng 25 tấn, được an vị trước chánh điện chùa Phú Quang, do các Phật tử tại Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ phát tâm cúng dường, với tổng kinh phí 420 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày