Quảng Nam: Lễ dâng y Kathina ở chùa Thái Bình

GNO - Chiều 19-10, chùa Thái Bình (thôn Nhị Dinh, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2558 - DL.2014.

tnam7.JPG


Toàn cảnh buổi dâng y tại chánh điện chùa Thái Bình

ĐĐ.Thích Pháp Hiếu, ĐĐ.Thích Nghiêm Từ đã hướng dẫn gia đình thí chủ và Phật tử thành kính nhiễu Phật ba vòng quanh ngôi chánh điện.

Bổn tự đã cung thỉnh TT.Thích Chánh Định, giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư quang lâm thuyết giảng Phật pháp với đề tài “Nhẹ gánh lo âu”, dẫn chứng cho Phật tử thấy được sự buông xả là cần thiết, Phật tử chỉ lo tu tập, lo gìn giữ mạng mạch Phật pháp, không quá âu sầu, lo để được an vui, không lo lắng cuộc sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si mê…

Thượng tọa khuyến khích sống trong hiện tại với một tinh thần “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa/ Mà có ra sao cũng chẳng sao”.

tnam5.JPG
Các gia đình thí chủ và Phật tử thành kính dâng y sau mùa an cư theo truyền thống PG Nam tông

Sau thời pháp Phật tử thành kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng cùng các nữ tu hệ phái quang lâm chánh điện tiến hành các nghi lễ dâng hoa, cúng dường chư Tăng hiện tiền, dâng hương, đăng, quả phẩm cúng dường Tam bảo, đại diện gia đình thí chủ tác bạch, dâng y Kathina. Toàn thể Phật tử tụng kinh, quy giới, các thí chủ tiến hành đốt ba ngọn nến dâng lên buổi lễ trước khi dâng y.

Chư Tăng tụng tuyên ngôn Tăng sự, ĐĐ.Thích Nghiêm Từ, trụ trì chùa Thái Bình được chọn để thọ nhận y trong buổi lễ, chư Tăng tiến hành nghi lễ xả bỏ y cũ, thọ y mới trong một nghi thức truyền thống Nam tông vô cùng trang nghiêm.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày