Quảng Nam: Lễ hoàn nguyện Tam bảo và bổ nhiệm Đại đức Thích Thông Đạt trụ trì chùa Long Quang

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thông Đạt
Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thông Đạt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ diễn ra vào sáng 26-3, tại chùa Long Quang (TT.Núi Thành, H.Núi Thành) do Ban Trị sự GHPGVN H.Núi Thành tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Đại đức Thích Quảng Hòa, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Núi Thành, Phó Trưởng ban Tổ chức đọc văn khai mạc, bày tỏ sự tin tưởng ở vị tân trụ trì, với tín tâm kiên cố, sức trẻ và lòng nhiệt thành cho công tác Phật sự của huyện, cùng với sở học, kiến thức đạo học thế học, Đại đức sẽ hướng dẫn tín đồ tu tập đúng với tinh thần của Phật giáo và pháp luật nhà nước.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố Quyết định số 347/QĐ/BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Thông Đạt (thế danh Đặng Phương Nam, sinh năm 1996, xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành), đã hoàn tất lớp Trung cấp Phật học khóa 6 tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam) làm trụ trì chùa Long Quang.

Đại đức Thích Thông Đạt phát nguyện nhân nhiệm vụ

Đại đức Thích Thông Đạt phát nguyện nhân nhiệm vụ

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thông Đạt. Đại đức tân trụ trì phát nguyện tuân thủ Hiến chương Giáo hội, luật pháp nhà nước và sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chúc mừng Đại đức Thích Thông Đạt với hai niềm vui lớn là dời được chùa đến nơi tốt đẹp nhất và chùa chính thức có được tân trụ trì. Hòa thượng sách tấn Đại đức hãy chánh niệm, nương tựa Tăng để vượt qua những chướng ngại phía trước và mong Đại đức tân trụ trì sẽ thành tựu nhiều Phật sự to lớn hơn nữa, góp phần cho Phật sự chung của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày