Vĩnh Long: Chùa Phước Bình khánh tạ Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện nghi thức an vị Phật
Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện nghi thức an vị Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-3, Sư cô Thích nữ Huệ Độ, trụ trì chùa Phước Bình (H.Mang Thít) và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo sau hơn 6 năm xây dựng.

Chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Tước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Thiện Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni Phật giáo tỉnh, huyện Mang Thít, cùng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp tham dự.

Thay mặt đạo tràng chùa Phước Bình, Sư cô trụ trì đã sơ lược báo cáo tiến trình xây dựng Tam bảo lên chư tôn đức, đồng thời dâng lời tác pháp cúng dường.

Sau 6 năm xây dựng ngôi Tam bảo thành tựu

Sau 6 năm xây dựng ngôi Tam bảo thành tựu

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tước đã tán dương tinh thần của Sư cô trụ trì, cùng Phật tử xa gần đã đem hết tâm lực đại trùng tu ngôi Tam bảo. Hòa thượng cũng tri ân chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho công trình trùng tu được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày