Quảng Nam: Ngành HDPT hoạt động sôi nổi

GNO - Đó là khẳng định của ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam trong buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Ban HDPT T.Ư vào sáng nay, 1-10.

a qn1.JPG


Toàn cảnh phiên làm việc

Theo đó, toàn tỉnh có 269 đạo tràng Bát quan trai với hơn 40.000 Phật tử tu học thường xuyên; có 180 đạo tràng niệm Phật, 60 đạo tràng tu An lạc một ngày. Ngành GĐPT có 110 đơn vị với 4.700 huynh trưởng và đoàn sinh; tổ chức các khóa bồi dưỡng hành chánh cho huynh trưởng, thành lập câu lạc bộ giảng viên hướng dẫn các hội trại và khóa bồi dưỡng, tổ chức hội thi tiếng hát huynh trưởng, đoàn sinh và các trại huấn luyện chuyên ngành.

Ngoài ra, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cũng đã thành lập Phân ban Phât tử dân tộc và tổ chức các khóa tu mùa hè quy tụ hàng trăm thanh thiếu nhi trong tỉnh; thành lập Phân ban Phật tử dân tộc phụ trách việc tổ chức lễ quy y, khuyến học và tặng quà từ thiện cho người nghèo, khó khăn tại miền núi.

a qn6.JPG
ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam trình bày kết quả sinh hoạt của ngành

Theo vị đầu ngành hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, Ban HDPT tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên việc sinh hoạt, tu học và đóng góp vào các sinh hoạt Phật tử tỉnh nhà của đạo hữu, đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh; phát động và hướng dẫn tổ chức lễ hằng thuận tại tự viện. Toàn ngành cũng đã tham gia công tác từ thiện lên đến 550 triệu đồng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tuy vậy, sinh hoạt hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam cũng gặp nhiều khó khăn khi Phân ban Cư sĩ Phật tử chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa thống kê được số lượng tín đồ; một số đơn vị cấp huyện chưa kiện toàn nhân sự, số lượng đơn vị GĐPT tăng nhưng số lượng huynh trưởng và đoàn sinh giảm so với đầu nhiệm kỳ.

Trong thời gian đến, ngành Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục duy trì các sinh hoạt của các phân ban, đẩy mạnh công tác Phật hóa gia đình và quy y cho người dân tộc.

a qn7.JPG


TT.Thích Đức Thiện phát biểu

Buổi làm việc cũng đón nhận các phát biểu của chư tôn đức và quý Tăng Ni, cư sĩ trong tỉnh về việc thành lập và đồng phục của thanh thiếu nhi Phật tử, sự hỗ trợ đối với hoạt động của GĐPT ở một số tự viện, việc tập trung đối với sinh hoạt của Phật tử dân tộc miền núi.

Phát biểu tại phiên làm việc, HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đánh giá cao những hoạt động của ngành. Theo Thượng tọa, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tín đồ Phật tử, toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh cần nỗ lực, đoàn kết, hòa hợp và nêu cao tinh thần hỗ trợ cho nhau. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác Phật hóa gia đình để sinh hoạt của ngành được phát triển trong tương lai.

a qn8.JPG
TT.Thích Đức Thiện tặng quà lưu niệm đến Ban Trị sự

a qn9.JPG
HT.Thích Chơn Không tặng quà lưu niệm

Được biết, đoàn công tác của Ban Hướng dẫn Phật T.Ư đến thăm và làm việc với BTS, Ban HDPT tỉnh Quảng Nam do HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư làm trưởng đoàn với sự tham gia của chư tôn đức và cư sĩ thành viên của ban.

Dịp này, hai bên đã trao những phần quà lưu niệm nhân chuyến công tác của Ban. Chiều nay, 1-10, đoàn tiếp tục làm việc tại TP.Đà Nẵng.

>> Xem thêm: Ban HDPT T.Ư làm việc tại Quảng Ngãi || Ban HDPT T.Ư làm việc tại Phú Yên, Bình Định ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày