Quảng Nam: Phân ban TTNPT tỉnh tổ chức khóa tu

GNO - Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (TTNPT) tỉnh Quảng Nam hôm 16-7 đã làm lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ lần 3 với chủ đề “Phật giáo với tuổi trẻ” tại tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

ĐĐ.Thích Viên Phước, Phó ban HDPT kiêm Trưởng Phân ban TTNPT tỉnh, trưởng BTC khoá tu phát biểu khai mạc. ĐĐ.Thích Thông Ân, Phó phân ban TTN PG tỉnh thông qua nội quy và thời lệnh khoá tu áp dụng trong 3 ngày tu học.

IMG_9920 (Copy).jpg

Tiếp sau đó, đại diện cho gần 800 khóa sinh đã phát nguyện nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa và mọi quy định mà BTC đã đề ra - nguyện tinh tấn tu học, nỗ lực hết mình, tương thân tương ái và lắng nghe những lời chỉ dạy từ BTC, chư tôn đức giảng sư, không phụ lòng tin tưởng của quý thầy cô (ảnh)...

Nhân đây, Ban HDPT đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực cho khóa tu lần này.

Đạo từ tại buổi lễ khai mạc, TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh có lời tán thán chư tôn đức trong Phân ban TTNPT tỉnh đã tạo một sân chơi cho các em có duyên tu tập theo giáo lý Đức Phật.

Thượng tọa còn sách tấn các em khoá sinh nỗ lực hơn nữa, dịp hè là điều kiện tốt nhất cho các em có tâm với đạo Phật được trải nghiệm, thực tập giáo lý, đây là cơ hội tốt để các em rèn luyện đạo đức, sống đúng với tinh thần một người Phật tử, sống tốt đẹp có ích cho xã hội.

Khoá tu kéo dài 3 ngày, từ 15 đến hết ngày 17-7 với nhiều chương trình sinh hoạt phong phú và bổ ích.

Nhuận Bình - Xuân Sáng - Quang Ảnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày