Quảng Nam: Tổ chức Đại lễ Phật đản tại TT.Văn hóa tỉnh

GNO - Sáng qua, 24-3, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra buổi họp, thống nhất phương án tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 của PG tỉnh. 

HT. Thích Hạnh Niệm - Phó Thường Trực BTS PG Quảng Nam phát biểu khai mạc.JPG

HT.Thích Hạnh Niệm, Phó ban Thường trực BTS chủ trì cuộc họp và phát biểu khai mạc (ảnh), cho biết năm nay GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) nên TƯGH có chỉ đạo Phật giáo các tỉnh, thành theo đó mà cùng tổ chức Đại lễ Phật đản thật trang nghiêm và hoành tráng.

Cuộc họp đã được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực của chư tôn đức Tăng Ni và đi đến thống nhất bầu BTC Đại lễ Phật đản tại tỉnh nhà. Theo đó, HT.Thích Thiện Duyên, Trưởng BTS làm Trưởng BTC.

Đồng thời, thống nhất kế hoạch chương trình, lễ đài chính của Phật giáo tỉnh đặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và lễ chính thức được cử hành lúc 17g ngày 15-4-Giáp Ngọ. Các BTS GHPGVN các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ tổ chức lễ đài tập trung từ ngày 10-4 đến ngày 15-4-Giáp Ngọ.

Song song đó, Ban Hoằng pháp chịu trách nhiệm thuyết giảng cho Tăng Ni toàn tỉnh về ý nghĩa của Đại lễ Phật đản; Ban Giáo dục Tăng Ni vận động Tăng Ni sinh Trường Cao Trung cấp Phật học Quảng Nam về tham dự lễ chính thức; Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức cắm trại GĐPT toàn tỉnh cũng như tổ chức văn nghệ hát mừng Đản sanh, phát động Phật tử tại tư gia treo cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia; Ban Văn hóa triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, treo băng-rôn, biểu ngữ dọc theo đường các trục lộ chính tại TP.Tam Kỳ; Ban TTXH vận động quyên góp ủng hộ người nghèo; Ban Truyền thông sẽ tổ chức họp báo về đại lễ Phật đản, đăng ký với các đài phát thanh, truyền hình của địa phương để đưa tin, phát sóng một số sự kiện nổi bật của Phật giáo tỉnh nhà.

BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ chịu trách nhiệm thiết kế lễ đài chính và chuẩn bị 4 xe hoa để làm lễ rước Phật…

Viên Hải

......................................
* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày