Quảng Nam: Trao chứng chỉ cho các huynh trưởng

GNO - Sáng 10-12 qua, tại chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) Quảng Nam đã tổ chức lễ trao chứng chỉ huynh trưởng Vạn Hạnh IV GĐPT T.Ư GHPGVN và chứng chỉ bậc Định cho các huynh trưởng thuộc GĐPT Quảng Nam.

20 (Copy).jpg


ĐĐ.Như Giải trao chứng chỉ tới các huynh trưởng

Được biết, khóa học bậc Lực IV 2010-2015 do T.Ư tổ chức, tỉnh Quảng Nam có 25 huynh trưởng tham dự. Sau kết quả của khóa học, Ban HD Phân ban GĐPT T.Ư đã tổ chức trại Vạn Hạnh IV tại chùa Phổ Tịnh (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), 20 huynh trưởng thuộc GĐPT Quảng Nam đã tham dự và trúng cách.

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, khóa học của huynh trưởng các bậc Kiên, Trì, Định được khai giảng tại chùa Long Tuyền từ năm 2013 và lần lượt kết thúc theo từng thời gian của các bậc học. Sau 3 năm theo học khóa bậc Định, 28/44 huynh trưởng đã được Ban HD Phân ban GĐPT Quảng Nam khảo sát và công nhận trúng cách.

Mục đích GĐPT là “đào luyện thanh, thiếu, đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”. Truyền thống giáo dục của GĐPT là quá trình xuyên suốt từ Oanh vũ đến ngành Thiếu, ngành Thanh và huynh trưởng. Chương trình tu học huynh trưởng gồm có bậc Kiên 1 năm, Trì 2 năm, Định 3 năm, Lực 4 năm.  

Chương trình huấn luyện huynh trưởng có trại huấn luyện sơ cấp Lộc Uyển để đào tạo Đoàn phó; trại huấn luyện cấp I A Dục - đào tạo Đoàn trưởng; trại huấn luyện cấp II Huyền Trang - đào tạo Liên Đoàn trưởng và trại huấn luyện cấp III Vạn Hạnh - đào tạo Ủy viên chuyên trách GĐPT.

23 (Copy).jpg


Các huynh trưởng nhận chứng chỉ

Ban đạo từ tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Như Giải, UVTT Ban HDPT T.Ư GHPGVN, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã có lời tán thán đến các huynh trưởng được trúng cách lần này. Đại đức còn nhắc nhở Phân ban GĐPT tỉnh cần quan tâm cũng cố tổ chức GĐPT từ tỉnh đến cơ sở để phát triển lớp kế thừa đoàn sinh GĐPT. Đặc biệt, việc bầu chọn chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của Phân ban.

PG Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày