Quảng Nam: Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-10, tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất, trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh hội nghị và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện chính quyền, ban ngành tỉnh...

Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu khai mạc

Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Phước Minh, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố Quyết định số 481/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 4-10-2022 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ VI (2022-2027) gồm 6 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 68 thành viên Ban Trị sự (trong đó 19 vị Ban Thường trực, 44 vị Ủy viên và 5 Ủy viên dự khuyết) do Hòa thượng Thích Phước Minh làm Trưởng ban Trị sự.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự
Trao quyết định chuẩn y nhân sự

Tiếp đến, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự trong 3 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Sau khi chư tôn đức tham dự hội nghị phát biểu đóng góp xây dựng tích cực, hội nghị đã thống nhất thông qua chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới như: thành lập các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự; chuẩn bị tổ chức lễ thành đạo mùng 8-12 Âm lịch; họp giao ban giữa Ban Trị sự tỉnh với Ban Trị sự cấp huyện và các ban ngành chính quyền địa phương; xin ý kiến về chọn địa điểm xây dựng Trường Phật học Quảng Nam; tổ chức các hoạt động giao lưu với Phật giáo tỉnh Sekong (Lào); tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự vào cuối năm 2022…

Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thành đã tán dương chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội, Văn phòng Giáo hội tỉnh đã phối hợp tích cực tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI vào ngày 10-9-2022 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Hòa thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 luôn ý thức trách nhiệm của mình, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh trong công tác điều hành Phật sự; hoạt động Phật sự trên tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, góp phần làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tặng hoa đến chư Ni nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Tặng hoa đến chư Ni nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Dịp này, Hòa thượng Thích Phước Minh cũng trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng đến chư Ni nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày