Quảng Nam: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành cuộc họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành cuộc họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-3, tại chùa Đạo Nguyên, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã họp, triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới.

Trong lời phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp đã nhấn mạnh: “Phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban Trị sự để cùng nhau xây dựng Phật giáo tỉnh ngày càng ổn định, phát triển…”.

Hòa thượng cũng bày tỏ sự tin tưởng thành viên Ban Trị sự sẽ tiếp nối truyền thống mà tiền bối đã tạo dựng, đồng lòng trong mọi hoạt động Phật sự chung, đặc biệt là cùng nhau chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo ý kiến của Ban Tôn giáo tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội và trình một số Phật sự trọng tâm như: Công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ VI (2022-2027)...

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027 vào khoảng cuối tháng 4-2022, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08, Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ), với khoảng 350 đại biểu tham dự.

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng sẽ đề xuất với các cơ quan khen thưởng cấp nhà nước và Trung ương GHPGVN tặng Bằng khen, Bằng tuyên dương công đức đối với cá nhân có đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như xuyên suốt 25 năm qua cho GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa Thích Viên Trừng thông qua các văn bản của Trung ương Giáo hội

Thượng tọa Thích Viên Trừng thông qua các văn bản của Trung ương Giáo hội

Ngoài ra, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, Ban Trị sự cũng thống nhất phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” vào ngày 23-3-2022 tại Nhà Đa năng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (Số 1, Lê Lợi, TP.Tam Kỳ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày