Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-3, tại Văn phòng II Ban Trị sự - chùa Huệ Chiếu (phường Đắk Cấm), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác Phật sự thời gian qua và triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phiên họp dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự phiên họp còn có Đại đức Thích Thông Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Phó ban, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Nhuận Bảo phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo có lời chúc mừng năm mới an lành đến toàn thể chư tôn đức, đồng thời tán thán những nỗ lực của các tự viện trong việc tổ chức tốt các hoạt động Phật sự, đặc biệt là công tác đón Tết cổ truyền vừa qua. Trong phiên họp này, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự mong muốn chư tôn đức tích cực đóng góp ý kiến để các Phật sự sắp tới được triển khai một cách hiệu quả và viên mãn.

Sau lời khai mạc, Ban Thư ký đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong tháng vừa qua, nổi bật là các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các cơ quan ban ngành, tổ chức đón Tết cổ truyền tại Văn phòng Ban Trị sự và các cơ sở tự viện; đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới .

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc xoay quanh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, cũng như các Phật sự trọng tâm trong thời gian tới. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hướng đến sự phát triển bền vững của Giáo hội tỉnh nhà.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Đặc biệt, phiên họp đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo dự thảo, Đại hội dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh, vào trung tuần tháng 5 năm 2026, dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra nhằm hoàn thiện nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội, hướng đến sự trang nghiêm và thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký triển khai Thông tư số 34/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026), nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự kiện, nhằm tôn vinh chặng đường phát triển của Giáo hội, khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc và định hướng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, trang nghiêm tại các địa phương .

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo ghi nhận và tán thán tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của chư Tôn đức tham dự. Thượng tọa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh sắp tới, đặc biệt là công tác nhân sự, nội dung và tổ chức các tiểu ban chuyên trách, nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, đúng Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tiếp tục triển khai phiên họp chuyên đề về công tác nhân sự các tiểu ban, rà soát, định hướng cơ cấu và phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày