Quảng Ngãi: Bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Thọ đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Bửu

Hòa thượng Thích Thông Hội trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Bửu đến Đại đức Thích Đồng Thọ
Hòa thượng Thích Thông Hội trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Bửu đến Đại đức Thích Đồng Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-4, Ban Trị sự GHPGVN H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã trang nghiêm tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Bửu (xã Nghĩa Thương, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đến Đại đức Thích Đồng Thọ.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Nghị, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Đại đức Thích Nhuận Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tư Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, H.Tư Nghĩa; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ngãi; H.Tư Nghĩa, xã Nghĩa Thương sở tại cùng đông đảo tín đồ Phật tử gần xa...

Đại đức Thích Nhuận Tiến phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Tiến phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhuận Tiến nhấn mạnh vai trò của vị trụ trì đối với ngôi chùa, khái quát về lịch sử hình thành chùa Linh Bửu và bày tỏ niềm tin tưởng với vai trò tân trụ trì, Đại đức Thích Đồng Thọ sẽ gặp nhiều thuận duyên hơn nữa trên con đường thực hiện hạnh nguyện của sứ giả Như Lai, mọi Phật sự, Pháp sự và Tăng sự được thành tựu như sở nguyện.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã thừa ủy nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đọc quyết định số 08/QĐ-BTS ngày 19-1-2024 về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Thọ (thế danh Nguyễn Diên Duẩn) giữ chức vụ trụ trì chùa Linh Bửu.

Đại đức Thích Đồng Thọ dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Đồng Thọ dâng lời phát nguyện

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Đồng Thọ đã phát nguyện làm tròn nhiệm vụ của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền các cấp, bà Lê Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nghĩa Thương đã phát biểu chúc mừng, chia sẻ niềm hoan hỷ với Đại đức tân trụ trì, mong rằng Đại đức phát huy đạo hạnh, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, thi đua yêu nước...

Hòa thượng Thích Thông Hội ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Hội ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thông Hội sách tấn Đại đức tân trụ trì, với trọng trách của mình cần quản lý, điều hành tốt các hoạt động Phật sự của chùa, là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ Phật tử. Hòa thượng cũng mong rằng, trong thời gian tới, lãnh đạo chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Đại đức tân trụ trì hoàn thành trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Cũng trong dịp này, chùa Linh Bửu đã thiết lễ truy tiến tiền hậu công đức, cầu siêu, bạt độ giải oan, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thới và thiết lễ trai Tăng cúng dường hiện tiền chư tôn đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày