Quảng Ngãi: Bổ nhiệm trụ trì chùa An Bường

GNO - BTS GHPGVN thành phố Quảng Ngãi hôm 30-9 cũng tổ chức đón nhận quyết định bổ nhiệm trú trì chùa An Bường.

HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi và chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, trú trì các tự viện tại địa phương cùng chính quyền TP, P.Trương Quang Trọng và khu dân cư 1 tham dự, chứng minh.

IMG_3505.JPG
Nghi thức chào cờ khai mạc lễ

Tại buổi lễ, sau phát biểu chào mừng của TT.Thích Thông Hội, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Quảng Ngãi, ĐĐ.Thích Thông Huy, UVDK HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đọc quyết định của BTS tỉnh về việc bổ nhiệm trú trì chùa An Bường và cung thỉnh  HT.Thích Trí Thắng trao quyết định cho ĐĐ.Thích Hạnh Thanh - tân trụ trì.

Được biết, chùa An Bường nguyên là vức thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh của xóm An Bường, hoang phế từ lâu. Chùa nằm ở lưng chừng đồi thuộc liên sơn núi Long Đầu về cuối hướng Đông. Năm Bính Ngọ (1966), TT.Thích Hồng Ân, từ tổ đình Thiên Ấn đứng ra khai sơn, cải tạo diện tích đất vức có đến 3.000m2, lập chùa thờ Tam bảo, lấy địa danh vức đặt tên cho chùa là An Bường.

Do Phật sự ở rất nhiều nơi, Thượng tọa trụ trì tại đây trong thời gian đôi năm, lại giao cho cư sĩ Nguyễn Tôn, pháp danh Hạnh Thiện trách nhiệm thủ tự, rồi ra đi. Theo lịch trình, Thượng tọa về chùa hướng dẫn thiện tín Phật tử tu hành; năm 1978, TT.Thích Hồng Ân viên tịch.

IMG_3510.JPG
Đại đức tân trụ phát nguyện nhận trọng trách

IMG_3514.JPG
HT.Thích Trí Thắng ban đạo từ chứng minh

Thực tế chùa An Bường vừa nhỏ, vừa ở trong hóc đồi, cây cối khuất lấp và thêm phần tẻ lạnh, nên chùa có phần xuống cấp. Năm 1993, cư sĩ Nguyễn Tôn cố gắng đại tu ngôi chánh điện và làm thêm nhà khách bên cạnh chùa, ông qua đời năm 2003. Từ đó đến nay con trai của cư sĩ Nguyễn Tôn là cư sĩ Nguyễn Thử, pháp danh Tâm Nhựt, thay quyền cha quản tự.

Trước khi đón nhận quyết định bổ nhiệm, ĐĐ.Thích Hạnh Thanh đã về chùa để cùng một số thiện tín trùng tu sửa chữa một số việc như: nhận lại diện tích đất của chùa (trước đó đã có một số dân lần chiếm); trồng gần 200 cây cau và dừa trên diện tích gần 500m2 phía sau đất chùa; tráng xi măng sân chùa và một số công trình khác để được khang trang như hôm nay.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày