Quảng Ngãi: Lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Giác Trí trụ trì chùa Khánh Long

Đại đức Thích Thông Huy trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Long đến Đại đức Thích Giác Trí
Đại đức Thích Thông Huy trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Long đến Đại đức Thích Giác Trí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Mộ Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định và bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Long (xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đến Đại đức Thích Giác Trí, vào ngày 9-9 vừa qua. 

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành huyện Mộ Đức.

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Sau phần nghi lễ, Đại đức Thích Đồng Triết, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Long; Đại đức Thích Thông Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định cho Đại đức Thích Giác Trí.

Đại đức Thích Đồng Triết đọc quyết định bổ nhiệm

Đại đức Thích Đồng Triết đọc quyết định bổ nhiệm

Chùa Khánh Long tọa lạc xứ Sông Cùng, làng Nghĩa Lập, nay thuộc xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức. Trước năm 1945, Khánh Long tự là ngôi chùa làng, kiến trúc cổ. Sau kháng chiến chống Pháp, năm 1956, đạo hữu trong làng đã hình thành Chi hội Phật giáo, tái thiết lại chùa bằng tranh tre vách đất trên vị trí hiện nay.

Năm 1972, Đại đức Thích Trí Mãn về trụ trì chùa và viên tịch năm 1974. Từ đây, Ban Hộ tự với 5 thành viên luân phiên quản tự và chăm sóc chùa, xây thêm nhà khách, an vị tôn tượng Quan Âm lộ thiên và cổng Tam quan vào năm 1998 và năm 2004.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày