Thái Nguyên: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 11 chùa trong tỉnh

Trao quyết định, tặng hoa đến chư Tăng Ni tân trụ trì
Trao quyết định, tặng hoa đến chư Tăng Ni tân trụ trì
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-9, tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ kết thúc mùa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 11 chùa trên địa bàn tỉnh.

Chứng minh cho buổi lễ có Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Đồng Hòa, Đại đức Thích Chúc Tiếp đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Đặc trách Ni giới cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện; chư hành giả an cư và các Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Theo truyền thống hậu an cư, hàng năm, vào ngày 14-8 âm lịch là lễ Tự tứ mãn hạ của chư Tăng, Ni sau 3 tháng tinh cần tu học. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức dâng hương đảnh lễ Tam bảo, chư vị Tổ sư. Sau đó, theo luật Phật chế, chư Tăng Ni hành giả an cư hành lễ tác pháp Tự tứ.

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 11 chư Tăng Ni

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 11 chư Tăng Ni

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Đại đức Thích Thiện Bảo, Chánh Văn phòng đã công bố trao quyết định bổ nhiệm cho 11 chư tôn đức Tăng Ni về đảm nhiệm công tác trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương về trụ trì chùa Hương Ấp - Van Xuân tự (thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, TP.Phổ Yên).

Thượng tọa Thích Nguyên Thành trao quyết định

Thượng tọa Thích Nguyên Thành trao quyết định

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Nhuận Phước, trụ trì chùa Trung (TP.Sông Công) đại diện chư Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì đã đảnh lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ được giao phó, nguyện suốt phụng sự Tam bảo, chăm lo tu tập, nghiêm trì giới luật, luôn tuân thủ theo Nội quy Tăng sự, Hiến chương GHPGVN và chính sách pháp luật của Nhà nước để xứng đáng là sứ giả Như Lai.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành ban đạo từ

Thượng tọa Thích Nguyên Thành ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã bày tỏ mong muốn chư vị tân trụ trì với đức tính Từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy sự tinh tiến dũng mãnh để tu học giải thoát và phụng sự, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Hiểu khổ

NSGN - Hãy quán sát thân. Quán sát tâm. Bạn đã hành thiền liên tục, nên dù tâm trí bạn chưa yên tĩnh, chưa đạt đến mức độ tập trung vững chắc như bạn mong muốn, thiền vẫn là một hoạt động thiện xảo trong việc phát triển niềm tin, phát triển sự kiên trì.
Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày