Quảng Ninh: 60 tỷ đồng tu bổ di tích chùa Nhuệ Hổ

GNO - Sáng qua, 20-3, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích chùa Nhuệ Hổ (chùa Quảng Phúc).

HT.Thích Đạo Quang, Phó ban Thường trực BTSGHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT. Thích Đạo Hiển, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh.

nhue ho 1.jpg


Niệm hương cử hành nghi lễ động thổ tôn tạo di tích chùa Nhuệ Hổ - Ảnh: Minh Hải

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đón nhận lẵng hoa và phần quà của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Thông, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo; ông Mạc Quang Giểng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng các vị đại diện các sở, ban ngành của tỉnh...

Theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các hạng mục chính gồm Tam bảo xây mới, Tam bảo cũ tu bổ, nhà thờ Tổ, đình làng, hàng rào...

Chùa có diện tích 11.595m2 sẽ được trùng tu các công trình tam quan, nhà Tổ, chính điện và xây dựng mới đình làng, nhà khách cùng các công trình phụ trợ khác theo lối kiến trúc chùa truyền thống. Tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do BTS PG tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 5 năm.

Chùa Nhuệ Hổ có lịch sử tồn tại khoảng 400 năm, thờ Thành Hoàng làng và thờ Phật. Tuy là chùa làng song chùa luôn được quan viên bản thôn quan tâm công đức, tu sửa.

Văn bia đá trùng tu của chùa còn lưu giữ được ghi ngày 20-2 năm Chính Hoà thứ 17 (1696) chùa đã được trùng tu sửa chữa. Hiện chùa Nhuệ Hổ còn lưu giữ được 98 hiện vật cổ xưa. Trong đó quý nhất là hệ thống tượng Phật rất độc đáo, gồm 15 pho tượng được làm bằng chất liệu đất nung từ thời Lê. Đây là bộ tượng đất nung còn nguyên vẹn hiếm hoi trong hệ thống tượng Phật bằng đất nung tại các chùa ở Quảng Ninh.

nhue ho 2.jpg
Chính thức động thổ, khởi công dự án bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích chùa Nhuệ Hổ - Ảnh: Minh Hải

Trong ngày khởi công, chùa được Bộ GD và ĐT tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển sự nghiệp GD-ĐT của đất nước.

Chùa Nhuệ Hổ mở hội từ ngày 20 đến 23 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Vào ngày hội, tại đây diễn ra nhiều trò chơi dân gian, nhiều đoàn từ khắp nơi đến cúng kính, dâng hương.

Những năm gần đây chùa Nhuệ Hổ thu hút đông đảo du khách thập phương đến dâng hương, thăm thú cảnh quan chùa.

Năm 2001, chùa Nhuệ Hổ đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư 485 triệu đồng từ ngân sách tỉnh tu sửa cấp thiết và bảo tồn các pho tượng tại chùa.

Minh Hải - Hữu Tình 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày