Quảng Trị: Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Thiện Tấn tặng hoa chúc mừng hội nghị
Hòa thượng Thích Thiện Tấn tặng hoa chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (huyện Triệu Phong), Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 vào sáng 6-3.
Hòa thượng Thích Thiện Tấn phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Tấn phát biểu tại hội nghị

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, cư sĩ Ban Hướng dẫn Phật tử, các Phân ban Ban Hướng dẫn Phật tử.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng trị cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Thiện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Thiện tri ân sự quan tâm sâu sắc của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, lãnh đạo chính quyền đối với những hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp xây dựng, ổn định và phát triển Phật giáo tỉnh Quảng Trị.

Cư sĩ Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị chuẩn y thành phần nhân sự theo Quyết định số 258/2017/QĐ-BTS ngày 8-5-2017 gồm 37 vị thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Thiện làm Trưởng ban.

Ban Hướng dẫn Phật tử đã thành lập các Ban và Phân ban trực thuộc gồm 4 phân ban: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Gia đình Phật tử, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử, Phân ban Phật tử Dân tộc và 1 Ban Bảo trợ Ban Hướng dẫn Phật tử.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện nhận Bằng khen của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh

Thượng tọa Thích Quảng Thiện nhận Bằng khen của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh

Toàn tỉnh có 50 đạo tràng tu học; có 166 đơn vị Gia đình Phật tử và 3 đơn vị Liên đoàn Gia đình Phật tử đồng hương Quảng Trị tại Huế, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh hiện có 1527 huynh trưởng và 8877 đoàn sinh.

Qua 5 năm hoạt động Phật sự, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã thành tựu được nhiều Phật sự nhờ sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự trợ duyên của Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố cũng như các thành viên của Ban, Phân ban trực thuộc.

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử nhận Bằng Công đức của Giáo hội tỉnh

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử nhận Bằng Công đức của Giáo hội tỉnh

Tại hội nghị, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã được UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen; Ban Trị sự tỉnh đã trao tặng Bằng Công đức cho 10 tập thể và 23 cá nhân.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn chúc mừng về những thành tựu Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng bày tỏ niềm tin tưởng vào những hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới sẽ có bước phát triển tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày