Quảng Trị: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức đại hội lần thứ VII vào tháng 3-2022

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị họp thống nhất công tác tổ chức đại hội
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị họp thống nhất công tác tổ chức đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi họp mở rộng nhằm thống nhất công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo các công tác tổ chức đại hội và các hoạt động Phật sự thời gian sắp tới.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh tổ chức ngày 21, 22-3-2022 tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (huyện Triệu Phong). Chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến công tác tổ chức đại hội, thống nhất thông qua chương trình lễ tưởng niệm Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang và các hoạt động Phật sự khác.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn đúc kết buổi họp

Hòa thượng Thích Thiện Tấn đúc kết buổi họp

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhắn nhủ chư tôn đức thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm đã được phân công để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu trong nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh: Ngày đầu tiên Đại hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm

GNO - Chiều nay, 24-4, ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh nhằm đánh giá hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, đề ra phương hướng Phật sự trong giai đoạn mới và đề cử nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Khóa lễ cầu nguyện

Thái Lan: Đại lễ cầu nguyện hòa bình nhân Ngày Trái đất 2026

GNO - Nhân Ngày Trái đất năm 2026, tại thiền viện Dhammakaya (Thái Lan) đã diễn ra Đại lễ cầu nguyện vì hòa bình và môi sinh với sự tham dự của gần 100.000 chư Tăng đến từ Thái Lan và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia…

Thông tin hàng ngày