Quảng Trị: Bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hiếu trụ trì chùa Quy Thiện

Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quy Thiện đến Đại đức Thích Nguyên Hiếu
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quy Thiện đến Đại đức Thích Nguyên Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, Ban Trị sự GHPGVN H.Hải Lăng đã tổ chức lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hiếu trụ trì chùa Quy Thiện (H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì tổ đình Kim Tiên; chư tôn đức thuộc Giáo hội các cấp tại tỉnh nhà, các tỉnh lân cận cùng đông đảo Phật tử các giới.

Đại diện chính quyền có ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng và quý vị hương chức địa phương.

Đông đảo Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự
Đông đảo Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự

Được biết, chùa Quy Thiện được hình thành cùng với cư dân ở Thanh Nghệ vào lập làng ở đất Thuận Hóa vào khoảng thế kỷ thứ XVI với tên gọi Trí Lễ được Dương Văn An nhắc đến trong quyển Ô Châu cận lục.

Khi chúa Nguyễn Hoàng vào dựng sự nghiệp ở xứ Đàng Trong năm 1558 và đóng đô ở Dinh Cát Ái Tử, phong trào Phật giáo ở vùng đất này bắt đầu phát triển, làng Trí Lễ dựng đình, xây miếu, có một ngôi chùa ở Đông Nam bằng tranh, tre, nứa, lá, dân làng gọi là chùa Am.

Sau chinh chiến Văn Thân 1885, chùa bị đốt cháy, cũng tại thời điểm đó, làng Trí Lễ đổi tên là làng Quy Thiện, dân làng cùng nhau xây dựng lại chùa ở Xóm Phe, thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đại đức Thích Nguyên Hiếu, tân trụ trì chùa Quy Thiện
Đại đức Thích Nguyên Hiếu, tân trụ trì chùa Quy Thiện

Đến năm 1930, chùa được trùng tu và đến năm 1957, phong trào Phật giáo phát triển mạnh mẽ, khuôn hội Tịnh độ Quy Thiện chính thức được thành lập cùng với Gia đình Phật tử được hình thành tổ chức sinh hoạt, nơi đây là điểm sinh hoạt tâm linh của bà con trong vùng cho đến ngày nay.

Vào năm 2016, Ban Hộ tự và bà con Phật tử chùa Quy Thiện đã trang nghiêm tổ chức lễ nhập tự, cung thỉnh Đại đức Thích Nguyên Hiếu, người con của tỉnh Quảng Trị, được cố Thượng tọa Thích Giác Chơn, trụ trì chùa Phật Học Quảng Trị thế độ xuất gia, chính thức về trú xứ.

Trên cương vị một sứ giả Như Lai, ngoài Phật sự hướng dẫn bà con tu học, Đại đức Thích Nguyên Hiếu đã kiến thiết, mở rộng cơ sở với các hạng mục như chú tạo tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, xây dựng hậu tổ, tôn tạo bốn trụ biểu Tam quan chùa, xin phép các cơ quan chức năng mở rộng khuôn viên… nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử tại địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chính thức đến Đại đức Thích Nguyên Hiếu.

Đối trước chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, Đại đức tân trụ trì phát nguyện sẽ luôn nghiêm trì giới luật, thực hành đúng Hiến chương GHPGVN, chấp hành pháp luật nhà nước, phụng nguyện độ sinh theo hạnh nguyện nhân duyên tùy hóa.

Hòa thượng Thích Giác Đạo ban huấn từ
Hòa thượng Thích Giác Đạo ban huấn từ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Đạo, trụ trì tổ đình Kim Tiên đã ban huấn từ đến Đại đức Thích Nguyên Hiếu, người con của môn phái tổ đình Kim Tiên ra gánh vát Phật sự. Hòa thượng nhắc lại những hạnh nguyện của cố Thượng tọa Thích Giác Chơn, là bổn sư của Đại đức tân trụ trì. Trong đó, hạnh nguyện hầu thầy hầu tổ, tôn sư trọng đạo, tinh tấn, nhiệt thành trong công việc chùa, đem hết nhiệt tâm phụng sự Tam bảo, gánh vác các Phật sự nhưng không suy nghĩ đến một chức vụ, một địa vị và luôn luôn hoan hỷ. Hòa thượng trụ trì tổ đình Kim Tiên mong Đại đức Thích Nguyên Hiếu tiếp nối những hạnh nguyện của bổn sư để tu học và hướng dẫn Phật tử trên con đường báo ơn Phật tổ.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã tán thán Đại đức tân trụ trì cùng Phật tử thời gian qua đã cùng nhau xây dựng chùa Quy Thiện ngày một khang trang. Theo đó, Hòa thượng khuyến tấn Đại đức tân trụ trì nỗ lực tu học, tích cực trong các công tác Phật sự, an sinh xã hội tại địa phương, cùng Phật tử xây dựng chùa Quy Thiện ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương bạch Phật trong nghi lễ tâm linh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương bạch Phật trong nghi lễ tâm linh
Đại đức tân trụ trì chùa Quy Thiện đại vị bách gia họ tộc dâng sớ
Đại đức tân trụ trì chùa Quy Thiện đại vị bách gia họ tộc dâng sớ
Dịp này, chùa tổ chức lễ kỳ siêu, bạt độ và chẩn tế cầu nguyện cho bách gia họ tộc tại địa phương
Dịp này, chùa tổ chức lễ kỳ siêu, bạt độ và chẩn tế cầu nguyện cho bách gia họ tộc tại địa phương
Chư Tăng Ni tham dự
Chư Tăng Ni tham dự
Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị, H.Hải Lăng và địa phương sở tại
Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị, H.Hải Lăng và địa phương sở tại
Đại đức Thích Nguyên Hiếu phát nguyện
Đại đức Thích Nguyên Hiếu phát nguyện
Quang cảnh buổi lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hiếu trụ trì chùa Quy Thiện
Quang cảnh buổi lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hiếu trụ trì chùa Quy Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày