Quảng Trị: Câu lạc bộ Bồ Đề Tâm tổ chức trao quà, khám bệnh cho bà con nghèo thôn A Xóc-Cha Lỳ

Đại đức Thích Nguyên Hiếu trao quà đến bà con nghèo tại thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị
Đại đức Thích Nguyên Hiếu trao quà đến bà con nghèo tại thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-10, tại Trạm Y Tế xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Câu lạc bộ Bodhi Cita (Bồ Đề Tâm) do Đại đức Thích Nguyên Hiếu làm trưởng đoàn phối hợp cùng bác sĩ Nguyễn Xuân Hưng và các y bác sĩ (TP.HCM) đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo tại thôn A Xóc-Cha Lỳ.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hưng khám bệnh, tư vấn cho người dân

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hưng khám bệnh, tư vấn cho người dân

Tháp tùng và hỗ trợ cho đoàn còn có Sư cô Thích nữ Hiền Thiện, Sư cô Thích nữ Thông Chánh cùng đội ngũ y sĩ tại Trạm Y tế xã Hướng Lập.

Theo đó, chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 bà con nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn và trao tặng quà gồm: gạo, dầu ăn, mì gói, các nhu yếu phẩm; quần áo, bút màu, bánh kẹo, bàn ghế, ti vi cho các điểm trường mẫu giáo, tiểu học vùng sâu xa của thôn A Xóc-Cha Lỳ... với tổng trị giá gần 140 triệu đồng.

Sư cô Thích nữ Hiền Thiện chuẩn bị các phần cơm để phát cho bà con đến khám bệnh

Sư cô Thích nữ Hiền Thiện chuẩn bị các phần cơm để phát cho bà con đến khám bệnh

Chị Võ Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hướng Lập cho biết bà con nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã còn rất nhiều, chủ yếu là bà con Vân Kiều. "Đây là việc làm đầy ý nghĩa, góp phần động viên bà con có thêm niềm tin, sức mạnh để họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.", chị Hà nói.

Trao tặng ti vi tại điểm trường tiểu học

Trao tặng ti vi tại điểm trường tiểu học

Dịp này, bếp cơm chay gieo duyên Thiện Ý của Sư cô Thích nữ Hiền Thiện cũng nấu “Bữa cơm yêu thương” để trao 200 phần cơm, nước uống cho bà con đến khám chữa bệnh.

Được biết, bếp cơm chay Thiện Ý cũng tổ chức mỗi tháng phát cơm 2 kỳ tại xã Hướng Phùng và các xã lân cận cho bà con nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày