Quảng Trị: Lễ đặt đá xây dựng chùa Xuân Lâm

Phối cảnh tổng thể công trình chùa Xuân Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị)
Phối cảnh tổng thể công trình chùa Xuân Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Xuân Lâm (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức Lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện vào sáng nay 20-4.
Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh
Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Thành viên Hội đồng Chứng minh, trụ trì chùa Trúc Lâm (TP.Huế); Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Trí Tựu, trụ trì chùa Linh Mụ Quốc tự (Huế); Hòa thượng Thích Thanh Đàm, trụ trì chùa Thiền Tôn (Huế); Hòa thượng Thích Trí Đạo, trụ trì chùa Nam Phổ (Huế); Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị; chư vị trụ trì các tự viện; lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Hải Lâm cùng thiện nam, tín nữ, Phật tử...

Sư cô Thích nữ Tuệ Nhã (quỳ giữa), trụ trì chùa Xuân Lâm trong buổi lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện
Sư cô Thích nữ Tuệ Nhã (quỳ giữa), trụ trì chùa Xuân Lâm trong buổi lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện

Năm 1676, đời vua Lê Hy Tông niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 1, cùng với việc thành lập đình làng, đền miếu, chùa Xuân Lâm cũng được thành lập. Lúc đó các vị tiền bối đã ra Bắc thỉnh tượng Phật Bổn Sư, bộ Tam thế và các pho tượng Thánh vào thờ phụng và chiêm bái. Dân làng Mai Đàn và Xuân Lâm đều chung một ngôi chùa. Tuy nhiên trải qua chiều dài lịch sử cùng với biến thiên thời thuộc, chiến tranh tàn phá, chùa làng Xuân Lâm đã 5 lần di chuyển, nay tọa lạc trên mảnh đất cồn Lòi, là mảnh đất dành cho các công trình đình, chùa, miếu vũ.

Năm 1988, dân làng cùng Phật tử chung tay chung sức xây lại chùa Xuân Lâm để thờ phụng và tu học. Thời gian sau chùa xuống cấp trầm trọng. Đến năm 1992, Ban Hộ tự và dân làng cùng nhau tổ chức, đứng ra vận động chung tay góp sức xây lại ngôi chùa Xuân Lâm. Năm 2012, làng bàn giao chùa Xuân Lâm cho Giáo hội. Đến năm 2013, Ban Hộ tự cùng bà con Phật tử đã thỉnh Sư cô Thích nữ Tuệ Nhã về hướng dẫn bà con Phật tử tu học.

Chánh điện cũ bị mưa dột ướt
Chánh điện cũ bị mưa dột ướt

Khoảng thời gian này, chùa cũng đã xuống cấp trầm trọng, nên sự tu học cũng gặp nhiều khó khăn khi mùa mưa đến. Trải qua gần 10 năm, hội đủ nhân duyên, Sư cô trụ trì và bà con Phật tử chùa Xuân Lâm tổ chức khởi công xây dựng lại ngôi chánh điện, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của thiện nam tín nữ gần xa.

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng đã làm lễ chú nguyện, gia trì, động thổ và đặt đá xây dựng ngôi chánh điện chùa Xuân Lâm, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho công trình được hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày