Quảng Nam: Lễ đặt đá xây dựng chùa Lộc Tân và tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-9, tại chùa Lộc Tân (X.Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã long trọng diễn ra lễ đặt đá xây dựng chùa và tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 25m.
Đại đức Thích Thông Khiêm phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Thông Khiêm phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình (TP.HCM); Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Đại đức Thích Hạnh Thông, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN H.Núi Thành; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, H.Núi Thành; đại diện Ban Trị sự có huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh;

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam, H.Núi Thành, X.Tam Tiến, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thông Khiêm, trụ trì chùa Lộc Tân đã ôn lại lịch sử hình thành ngôi chùa.

Theo đó, chùa Lộc Tân trước đây có tên là Tân Lộc, được xây dựng vào năm 1945. Trải qua chiến tranh, ngôi chùa bị hư hoại, chỉ còn lại nền móng. Năm 1964, được gia đình cụ Võ Liễu phát tâm hiến cúng mảnh đất vườn nhà để xây dựng ngôi Tam bảo, sau khi hoàn thành, chùa Tân Lộc được đổi tên thành chùa Lộc Tân.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đến năm 1999, do số lượng Phật tử về sinh hoạt tu tập ngày một đông, Ban Trị sự GHPGVN H.Núi Thành làm đơn xin di dời và được các cấp Giáo hội cùng chính quyền quan tâm hỗ trợ. Ngày 18-3-2011 (14-2-Tân Mão) chùa di dời đến địa điểm mới.

Năm 2013, Đại đức Thích Thông Khiêm được Giáo hội bổ nhiệm làm trụ trì chùa Lộc Tân. 10 năm qua, Đại đức trụ trì và Phật tử chùa Lộc Tân đã nỗ lực hoàn thành việc đúc đại hồng chung, trồng cây xanh phủ mát... Đến nay, duyên lành hội đủ, Đại đức trụ trì và Phật tử chùa Lộc Tân đồng phát nguyện xây dựng ngôi chùa trang nghiêm để làm nơi tu học, quy ngưỡng của thập phương bá tánh và xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm để thờ phụng, lễ bái.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh đã tán thán sự phát tâm của Đại đức trụ trì cùng Phật tử chùa Lộc Tân và nhấn mạnh việc đóng góp tịnh tài, tịnh vật để xây chùa, tạo tượng là công đức vô cùng to lớn. Hòa thượng cũng cầu nguyện sự trợ lực của Tam bảo, sự hỗ trợ của thập phương thiện tín sẽ giúp chùa Lộc Tân sớm ngày hoàn thành công trình xây dựng, góp phần vào sự phát triển chung của GHPGVN nói chung và Phật giáo tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Chư tôn giáo phẩm cử hành nghi thức tâm linh, niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm cử hành nghi thức tâm linh, niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, nhiều lẵng hoa, phần quà, tịnh tài từ các cấp Giáo hội, chính quyền, mạnh thường quân đã được gửi đến Đại đức trụ trì chùa Lộc Tân, chúc nguyện cho Phật sự được thành tựu.

Chính thức đặt đá xây dựng chùa Lộc Tân
Chính thức đặt đá xây dựng chùa Lộc Tân

Cuối buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh, đặt những viên đá đầu tiên, chính thức khởi công xây dựng chùa Lộc Tân và tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 25m.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 16-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 361/QĐ-HĐTS chính thức chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự.
[TRỰC TUYẾN] Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: "Ân đức cha mẹ"

[TRỰC TUYẾN] Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: "Ân đức cha mẹ"

GNO - Đáp ứng nhu cầu của Phật tử, quý vị yêu mến đạo Phật và lối sống trung đạo được Đức Phật giảng dạy qua kinh điển, Giác Ngộ online sẽ chọn các bài giảng của chư tôn đức, quý vị giáo phẩm Tăng Ni, giới thiệu hàng tuần qua Giác Ngộ online (giacngo.vn), Giác Ngộ TV trên Youtube.

Thông tin hàng ngày