Quảng Trị: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Phước Châu tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Di ảnh Hòa thượng Thích Phước Châu
Di ảnh Hòa thượng Thích Phước Châu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 19 Hòa thượng Thích Phước Châu, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp thắp hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp thắp hương tưởng niệm

Buổi lễ cung đón sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; cùng chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trú xứ trong và ngoài tỉnh, đông đảo thiện tín Phật tử đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, tri ân công hạnh của cố Hòa thượng, nhất tâm cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Phước Châu trước bảo tháp của ngài

Hòa thượng Thích Thiện Tấn tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Phước Châu trước bảo tháp của ngài

Hòa thượng Thích Phước Châu, thế danh Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1944 tại làng Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; pháp danh Nguyên Ý, pháp tự Phước Châu, pháp hiệu Hải Đăng, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 44. Ngài sớm bén duyên cửa thiền trong gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Năm 1956, ngài theo Hòa thượng Thích Chánh Trực lên chùa Phật Học Quảng Trị yết kiến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Hóa hiệu Hưng Dụng. Sau đó, ngài được giới thiệu vào Huế, nương giáo dưỡng nơi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ và được cho xuất gia tu học. Trải qua quá trình tu học tại các Phật học viện miền Trung, ngài thọ Sa-di, rồi thọ Cụ túc giới tại giới đàn Phước Huệ - Hải Đức (Nha Trang), từng đảm nhiệm nhiều Phật sự tại các cơ sở giáo dục Phật giáo.

Năm 1988, theo lời thỉnh cầu của Ban Đại diện Phật giáo huyện Triệu Hải và Ban Quản trị tổ đình, ngài trở về quê nhà đảm trách Phật sự tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang trong bối cảnh ngôi chùa xuống cấp trầm trọng sau chiến tranh và nhân sự địa phương còn ít ỏi.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Đến năm 1990, khi Phật giáo tỉnh Quảng Trị được tái lập, ngài được suy cử giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh. Trong thời gian này, ngài dành nhiều tâm lực cho việc tái thiết tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, trực tiếp trông coi và vận động để công trình trùng tu được hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc phục hồi đời sống tín ngưỡng của Phật tử địa phương.

Suốt cuộc đời hành đạo, Hòa thượng luôn sống giản dị, khiêm cung, lấy Tứ hoằng thệ nguyện làm kim chỉ nam để sách tấn hàng đệ tử. Hòa thượng viên tịch ngày 6-10 năm Bính Tuất (26-11-2006), trụ thế 62 năm, 38 hạ lạp. Bảo tháp của ngài được tôn trí tại khuôn viên tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, nơi môn đồ pháp quyến và Phật tử hàng năm trở về tưởng niệm với lòng tri ân sâu sắc.

Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ

Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ

Lễ húy nhật năm nay được tổ chức trong tinh thần hòa hợp, ấm áp đạo tình, là dịp để hàng hậu học ôn lại đạo phong và công đức của cố Hòa thượng, đồng thời phát nguyện tiếp nối những tâm nguyện còn dang dở của ngài trong suốt cuộc đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày