Quảng Trị: Lễ khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Diên Bình

Lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Diên Bình
Lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Diên Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 21-8, tại chùa Diên Bình (thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã long trọng diễn ra lễ khánh thành ngôi đại hùng bảo điện.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ tại các chùa trong tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP.Phan Rang; đại diễn lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng và địa phương sở tại; cùng đông đảo Phật tử gần xa...

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, trụ trì chùa Diên Bình đã giới thiệu tóm tắt quá trình sơ khai, phát triển chùa Diên Bình và cảm niệm ân tình của chư tôn đức gia trì cũng như tán thán sự phát tâm ủng hộ của thập phương tín thí để công trình đại trùng tu chùa được diễn ra thuận lợi như nguyện.

Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh phát biểu khai mạc

Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh phát biểu khai mạc

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cũng tặng Bằng Tuyên dương công đức đến Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, Ni chúng và Ban Hộ tự đạo hữu Phật tử chùa Diên Bình đã có công trùng tu ngôi Tam bảo.

Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, trụ trì chùa Diên Bình nhận Bằng Tuyên dương công đức

Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, trụ trì chùa Diên Bình nhận Bằng Tuyên dương công đức

Phát biểu tại đại lễ, ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Diên Sanh cũng có lời chúc mừng đến Ni sư trụ trì , chư Ni và đạo hữu chùa Diên Bình đã thành tựu được một Phật sự trọng đại, góp phần cho sự phát triển về cơ sở văn hóa tâm linh tại địa phương.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã tán thán tinh thần phụng đạo giúp đời của Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, tán thán sự phát tâm hộ trì của tín thí thập phương để chùa Diên Bình được khang trang, uy nghiêm. Hòa thượng cũng mong các cấp chính quyền và Phật tử các giới tiếp tục ủng hộ tinh thần để Ni sư hoàn thành những Phật sự của chùa trong thời gian tới.

Cung kính lắng nghe lời chỉ dạy

Cung kính lắng nghe lời chỉ dạy

Cũng trong chuỗi đại lễ khánh thành ngôi đại hùng bảo điện, Ni sư trụ trì cũng tổ chức lễ trai đàn bạt độ, trai Tăng cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn cầu nguyện quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày