Quảng Trị: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bình Trung

Chư tôn đức Chứng minh buổi lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa Bình Trung
Chư tôn đức Chứng minh buổi lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa Bình Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-3, tại chùa Hà Trung (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bình Trung cho Đại đức Thích Nguyên Chính.

Buổi lễ có sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố; Trụ trì các tổ đình, tự viện trong và ngoài tỉnh; các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Không, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Chính (đệ tự của cố Hoà thượng Thích Phước Châu, trụ trì tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang) làm trụ trì chùa Bình Trung.

Đại đức Thích Nguyên Chính cùng Ban Hộ tự chùa Bình Trung

Đại đức Thích Nguyên Chính cùng Ban Hộ tự chùa Bình Trung

Đại đức tân trụ trì cùng Ban Hộ tự chùa Bình Trung đã thành tâm đối trước chư tôn đức phát nguyện nỗ lực làm tròn trách nhiệm giữ gìn mạng mạch Phật pháp, phổ hoá chúng sanh, lợi lạc quần sanh, trang nghiêm tự thân để hoàn thành trách nhiệm mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã tin tưởng giao phó.

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Viện chủ chùa Cam Lộ đã sách tấn Đại đức tân trụ trì phải luôn tinh tấn, khiêm cung, nghiêm trì giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng cũng hy vọng bà con Phật tử tại địa phương sẽ một lòng hộ trì chánh pháp, xứng đáng là người Phật tử thuần thành, nhiệt tâm ủng hộ Đại đức Thích Nguyên Chính xây dựng đạo tràng ngày một trang nghiêm, thanh tịnh.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chùa Bình Trung, còn được gọi là chùa Bảo Đông, được xây dựng tại khuôn viên của một khu đền tháp Chăm cổ.

Thế kỷ 15, cư dân Đại Việt di cư vào làng Hà Trung đã dùng đền tháp bằng đá này làm nơi thờ Phật. Đến năm 1703, vị Tham chánh Trần Đình Ân sau khi từ chức về làng đã sử dụng khu đền tháp trung tâm để ở và tu đạo.

Theo thời gian, khu đền tháp Chăm dần dần nhường chỗ cho ngôi chùa mang kiến trúc Việt.

Năm 2009, chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày