Quảng Trị: Pháp hội Di Đà, cầu siêu tri ân liệt sĩ Thành cổ

(GNO-Quảng Trị): Sáng 10-7 (mùng 10-6-Tân Mão) tại Bến Hoa Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị - thị xã Quảng Trị đã diễn ra Đại lễ kỳ siêu tri ân và lưu danh liệt sĩ Thành cổ trong không khí thành kính, trang nghiêm và trọng thể.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Trị có Hòa thượng Thích Thiện Tấn - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Thích Trí Hải - Phó BTS; Hòa thượng Thích Chánh Huyền - Phó BTS; chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự PG tỉnh Thừa Thiên Huế có Hòa thượng Thích Giác Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm Trung ương, các tỉnh thành, các trú xứ và 200 Tăng Ni tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 

Tham dự lễ còn có đại diện chính quyền các cấp, các ban ngành trực thuộc tỉnh thành, thị xã Quảng Trị, các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương cùng đông đảo thiện nam tín nữ, thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Pháp hội Di Đà và Đại lễ kỳ siêu do Hòa thượng Thích Huệ Ấn - UV HĐTS GHPGVN, hàng giáo phẩm chứng minh Tỉnh hội PG Thừa Thiên Huế làm sám chủ cùng với sự chú nguyện trì tụng của 200 Tăng Ni được diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính.

Mở đầu Pháp hội là lễ bạch Phật - khai kinh, thỉnh chư anh linh anh hùng liệt sĩ, tiếp theo là Đại lễ kỳ siêu bằng năng lực chú nguyện trì niệm Phật thuyết A-di-đà kinh.

Trong tinh thần tri ân và báo ân, bên cạnh việc cầu nguyện chư vị quá cố siêu sanh Tịnh độ, Ban Tổ chức cũng đã tặng 200 phần quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ và thiết lễ trai tăng cúng dường 200 Tăng Ni để cùng cầu nguyện quốc thái dân an.

Sau đây là một số hình ảnh về đại lễ này:

u1_hinh_2_jpg.jpg

Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh khai hành pháp sự

Chư tôn đức chứng minh

Quang cảnh pháp hội

Cúng dường trai tăng tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày