Ra mắt Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội

GNO - Sáng nay, 30-10, tại giảng đường chùa Hòe Nhai (Hà Nội) Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội đã làm lễ ra mắt.

Chư tôn đức lãnh đạo THPG Hà Nội, các vị đại diện địa phương, Phật tử đã hoan hỷ tham dự buổi lễ.

IMG_5862_700x393.jpg

Lễ ra mắt diễn ra trang trọng

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc, nhận định: “Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội là một trong 10 ban ngành của Giáo hội cấp tỉnh thành, đã không ngừng phát huy tinh thần giáo hóa của Đức Thế Tôn, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học và  nâng cao kiến thức Phật pháp cho chúng Phật tử...”

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tiến Đạt thay mặt Thường trực Ban Trị sự THPG Hà Nội trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội gồm 37 thành viên do ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ làm Trưởng ban.

IMG_5863_700x393.jpg

Chư tôn đức, quan khách và Phật tử tham dự niệm Phật cầu gia hộ

Thay mặt các học viên của các lớp giáo lý trên địa bàn TP.Hà Nội, Phật tử Vũ Thị Ngân đã dâng lời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới chư tôn đức giảng sư trong Ban Hoằng pháp, không quản ngại gian khó vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh đã thường xuyên đến các giảng đường trao truyền giáo pháp của Đức Thế Tôn, giúp cho hàng Phật tử đạt được nhiều thành tựu trong tu học và có được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong cuộc sống thường ngày…

Ông Lê Văn Cửu đại diện lãnh đạo chính quyền có bài phát biểu chúc mừng những thành quả đã đạt được của Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời có những đóng góp ý kiến vào chương trình hoạt động của Ban trong thời gian tới.

IMG_5901_700x393.jpg

Trao quyết định nhân sự tới Ban Hoằng pháp THPG TP.Hà Nội

IMG_5902_700x393.jpg

Và tặng hoa chúc mừng tới Ban

Kết thúc buổi lễ, TT.Thích Tiến Đạt đúc kết, tán thán công đức của tập thể Tăng Ni trong Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội đã nỗ lực không ngừng trong công tác hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

Thượng tọa khuyến tấn Tăng Ni Phật tử trong Ban Hoằng pháp cần chủ động, sáng tạo và thực hiện hữu hiệu hơn nữa các chương trình hoằng pháp, sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trang thông tin điện tử www.hoangphaphanoi.com và nội san Hoằng pháp để truyền bá được rộng khắp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày