Rước tượng Thánh Gióng lớn nhất VN lên đỉnh núi Chồng

Sáng 19/5 tượng Thánh Gióng đã chính thức được rước lên ngự tại đỉnh núi đá Chồng, xã Phù Linh, Sóc Sơn (Hà Nội) trong sự chiêm bái của nhiều Tăng Ni  Phật tử.

Tượng Thánh Gióng đúc bởi 85 tấn đồng nguyên chất, chiều cao tới đỉnh là 11,07m, độ vươn ra là 16m. Tổng kinh phí cho việc đúc tượng là 50 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, trong đó riêng phần đúc tượng chiếm 25 tỷ đồng.

Dự kiến trong tháng 8 tới tượng sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh và được làm lễ hô thần nhập tượng.

Dưới đây là hình những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được tại buổi lễ rước…

Tượng đài Thánh Gióng là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam, có trọng lượng  85 tấn đồng nguyên chất và có chiều cao là 11,07m
Tượng Thánh Gióng cao 16m bằng đồng lớn nhất Việt Nam
Đoàn xe rước tượng Thánh Gióng được trang trí lộng lẫy để buổi rước được trang nghiêm và thành kính
Đoàn xe rước tượng Thánh Gióng được trang trí lộng lẫy để buổi rước được trang nghiêm và thành kính
Làm lễ thắp hương trước khi rước tượng Thánh Gióng lên đỉnh núi đá Chồng
Làm lễ thắp hương trước khi rước tượng Thánh Gióng lên đỉnh núi đá Chồng
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội phó chủ tịch bà NgôThị Thanh Hằng đánh hồi trống để bắt đầu lễ rước
Đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đánh hồi trống để bắt đầu lễ rước
Đoàn xe chở tượng Thánh Gióng đang tiến gần tới đỉnh núi đá Chồng
Đoàn xe chở tượng Thánh Gióng đang tiến gần tới đỉnh núi đá Chồng
Thượng toạ Thích Thanh Quyết cùng lãnh đạo thành  phố làm lễ cắt  băng treo trên tượng đài Thánh Gióng và hoàn thành lễ rước
Thượng toạ Thích Thanh Quyết cùng lãnh đạo thành phố làm lễ cắt băng hoàn thành lễ rước
Tăng ni phật tử cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm bên tượng đài
Tăng Ni Phật tử cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Thông tin hàng ngày