Sài Gòn tĩnh lặng

GNO - Đó là khi những người đến thành phố này thu xếp rời Sài Gòn trên hành trình về quê ăn Tết trong những ngày cuối năm. Một sáng đầu năm, đi ra phố giữa lòng Sài Gòn, có người sẽ bất ngờ: đâu rồi những con đường đông đúc, đâu rồi những xe cộ và người kẹt cứng thường ngày? Và chợt nhớ, à, Sài Gòn đã tiễn những người xa quê về nhà đón Tết mấy hôm rồi.

Thường ngày, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, đôi lúc ngán ngẩm với cảnh đông đúc của Sài Gòn, ngại ra đường vì kẹt xe, nhưng chợt một ngày, bắt gặp Sài Gòn vắng, tĩnh lặng trong từng không gian rộng lớn lại thấy nhớ, bâng khuâng...

Sài Gòn những ngày Tết như người đã mệt mỏi sau một năm làm việc, một năm bôn ba và cần một khoảng không đủ rộng để... thở nhẹ. Sài Gòn cũng cần tĩnh lặng để lại tiếp tục bao dung, tiếp tục gieo niềm tin và hi vọng cho những người con xa quê chọn mảnh đất này gửi gắm những ước vọng đời mình.

Mời bạn đọc cùng nhìn ngắm Sài Gòn những ngày đầu năm mới để thương yêu thêm nơi này dù bạn là người Sài Gòn hay chọn Sài Gòn là miền đất mưu sinh…

H1.jpg

H3.jpg
Nhiều khu phố trang hoàng mừng đón Tết, các chùa cũng lung linh hơn

H5.jpg

H6.jpg
Trừ những nơi tổ chức lễ hội đón Tết, có đông đúc khách tham quan…

H7.jpg

H8.jpg

H9.jpg

H10.jpg

H11.jpg

H12.jpg
 
… Sài Gòn bình yên đến lạ

H14.jpg

H15.jpg

H13.jpg

H16.jpg
Những ngày Sài Gòn thả mình bình yên

G.H thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày