Sáng mai 12-6, khai mạc triển lãm “Phật giáo TP.Hồ Chí Minh bốn thập niên xây dựng và phát triển”

Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ ngày mai, 12-6 tại Việt Nam Quốc Tự
Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ ngày mai, 12-6 tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, triển lãm được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thực hiện sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ, ngày 12-6 tại Việt Nam Quốc Tự.
Khoảng 400 tấm ảnh nêu bật thành tựu Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Khoảng 400 tấm ảnh nêu bật thành tựu Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức cho biết, được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM triển lãm nhằm chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với tinh thần đó, Ban Văn hóa triển lãm những bức ảnh nội dung về thành tựu, dấu ấn Phật sự của Phật giáo TP.HCM với 11 mảng hoạt động bao gồm: Hành chính Giáo hội, Tăng sự, Nghi lễ, Giáo dục Phật giáo, Văn hóa, Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện - xã hội, Đối ngoại, hoạt động của báo Giác Ngộ và Những ngôi chùa tiêu biểu với khoảng 400 bức ảnh.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Tổ chức cho biết triển lãm đã sẵn sàng cho lễ khai mạc vào lúc 7g sáng mai, 12-6

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Tổ chức cho biết triển lãm đã sẵn sàng cho lễ khai mạc vào lúc 7g sáng mai, 12-6

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho phóng viên Giác Ngộ biết, cho đến nay Ban Tổ chức đã thực hiện việc thiết kế, in ấn, dàn dựng, thiết trí từng mảng chủ đề, không gian triển lãm... tại sảnh Việt Nam Quốc Tự tương đối hoàn chỉnh, chỉ còn khoảng 3% về các phần mềm như hoa tươi, âm thanh... sẽ hoàn tất trong chiều nay, 11-6.

Ban Tổ chức sẵn sàng cung đón chư tôn đức Ban Thường trực, các ban trực thuộc, Ban Trị sự quận huyện, khách thưởng lãm... tại lễ khai mạc vào lúc 7 giờ sáng mai 12-6.

Được biết, triển lãm “Phật giáo TP.Hồ Chí Minh bốn thập niên xây dựng và phát triển” tại sảnh Việt Nam Quốc Tự mở cửa tự do từ ngày 12-6 đến 18-6.

Không gian triển lãm tại sảnh Việt Nam Quốc Tự

Không gian triển lãm tại sảnh Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết đã hoàn thành được hơn 90% công việc của triển lãm

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết đã hoàn thành được hơn 90% công việc của triển lãm

Sẵn sàng đón chư tôn đức, khách thưởng lãm

Sẵn sàng đón chư tôn đức, khách thưởng lãm

Một số công việc còn lại sẽ hoàn tất trong chiều nay

Một số công việc còn lại sẽ hoàn tất trong chiều nay

Báo Giác Ngộ tham gia triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Báo Giác Ngộ tham gia triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Không gian triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Không gian triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày