Sắp tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di

GNO - Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai hôm 8-3 qua đã tổ chức cuộc họp về việc tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công.

Buổi họp diễn ra tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, có sự chứng minh, chỉ đạo của TT.Thích Huệ Khai, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Giác Quang, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn Hòa thượng Phó BTS Phật giáo tỉnh.

IMG_4005.JPG


Quang cảnh buổi họp cuối trong công tác chuẩn bị Đại lễ

Ban tổ chức lễ tưởng niệm tham dự họp có NT.Thích nữ Huệ Hương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng BTC; NT.Thích nữ Như Hạnh, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai kiêm Giám luật; NT.Thích nữ Như Thuận, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; NT.Thích nữ Hiếu Liên; NT.Thích nữ Như Đức, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; NT. Thích nữ Xuân Liên, Thủ quỹ Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai cùng chư Ni.

Tại buổi họp, NT.Thích nữ Xuân Liên thông qua bản kế hoạch, sau đó chư tôn đức trong Ban Trị sự đã đưa những ý kiến chỉ đạo - góp phần cho Đại lễ được tốt đẹp hơn.

Theo đó, chư tôn đức chứng minh cho rằng, mặc dù là lễ Tổ chư Ni nhưng Phật giáo Đồng Nai đăng cai, do đó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cũng có trách nhiệm trong việc tổ chức này.

Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức BTC rà soát các khâu tổ chức: từ trang trí, âm thanh, ánh sáng…

Sư cô Diệu Trí báo cáo về nơi cư trú cho các phái đoàn, cụ thể, Ni sư Hạnh Chiếu chịu trách nhiệm việc đón các đại biểu  tại sân bay; Ni sư Tuệ Liên và Sư cô Tánh Tuệ hướng dẫn chương trình buổi lễ; thiền viện Viên Chiếu và thiền viện Trí Đức Ni phụ trách nhiệm về việc in ấn kỷ yếu.

Trước khi kết thúc buổi họp, NT.Thích nữ Huệ Hương tán dương toàn thể chư Ni có tinh thần tập thể, đoàn kết chung sức chung lòng cho Đại lễ.

Được biết, Đại lễ diễn ra trong 2 ngày, mùng 5, 6-2-Mậu Tuất (21 và 22-3-2018) tại chùa Bửu Phong (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai - chùa Tỉnh Hội (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày