Sẽ ra mắt 3 ban mới thuộc GHPGVN TP.HCM

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp cùng chư tôn đức Ban Thường trực, ban, ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM vào sáng nay, 8-12 tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM.

ANh HD (1).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, tại buổi họp, đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo tiến độ xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn ép cọc, dự kiến cuối tháng 12-2014 sẽ hoàn thiện việc ép cọc tường  vây. Tiếp đến, công ty nhà thầu sẽ lên phương án thi công phần hầm, song song với công việc đào hầm.

Hiện nay, Ban Tài chánh Việt Nam Quốc Tự đã thu được tổng cộng khoảng 15,5 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân đăng ký hỷ cúng xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

ANh HD (5).jpg

HT.Thích Thiện Tánh triển khai Phật sự

ANh HD (2).jpg
Đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo tiến độ thi công

Ban Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM cũng đã báo cáo công tác văn phòng, tiếp nhận hồ sơ tự viện, Tăng Ni. Chư tôn đức Ban Thường trực đã giải quyết các vấn đề liên quan đến Tăng Ni, tự viện TP.HCM. Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị lễ ra mắt 3 ban mới: Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Thông tin – Truyền thông thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, dự kiến vào ngày 22-12-2014 tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang.

Chư tôn đức đại diện các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN cũng báo cáo một số công tác hoạt động Phật sự của các ban, ngành trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy nhanh hoạt động chuyên môn, tiến tới tổng kết công tác Phật sự năm 2014.

ANh HD (7).jpg

TT.Thích Hiển Đức báo cáo công tác liên quan đến Pháp chế

ANh HD (3).jpg
Quang cảnh buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày