"Sẽ sớm thống nhất chương trình đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer"

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu kêu gọi đẩy nhanh kế hoạch thống nhất chương trình đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer
Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu kêu gọi đẩy nhanh kế hoạch thống nhất chương trình đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung trọng tâm được đặt ra trong tọa đàm “Giáo dục và đào tạo, công tác quản lý chư Tăng và tự viện Phật giáo Nam tông Khmer” tại chùa Sà-lôn, vào chiều nay 10-5.
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu

Phiên tọa đàm dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đặc trách Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer; cùng tham dự có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và đại diện các tỉnh, thành; thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang.

Đại diện chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ Trưởng vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương sở tại.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý tự viện Phật giáo Nam tông Khmer
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý tự viện Phật giáo Nam tông Khmer

Theo đó, các đại biểu đều đề xuất ý kiến mong mỏi chư tôn đức lãnh đạo cần có kế hoạch cụ thể, nhanh chóng và kịp thời để thống nhất chương trình, thời gian đào tạo các lớp sơ cấp, trung cấp của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Bên cạnh đó, các vấn đề cần phải thống nhất về thời gian khai giảng, kết thúc bế giảng, các môn đào tạo; thống nhất về việc cấp bằng tốt nghiệp hay các vấn đề liên quan đến việc chư Tăng du học, và trở về phụng sự Giáo hội có hiệu quả cũng được đặt ra thảo luận.

Liên quan đến vấn đề này, Hòa thượng Danh Lung có ý kiến với các vị có trách nhiệm ở các tỉnh thành cần tập hợp và gửi chương trình đào tạo về Phân ban Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer sớm nhất. Sau đó, chư tôn đức lãnh đạo hệ phái sẽ bàn bạc và có kế hoạch tổ chức tọa đàm lấy ý kiến thống nhất với các vị có trách nhiệm ở địa phương, rồi từ đó triển khai một cách đồng bộ.

Tọa đàm cũng tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến điều chỉnh mô hình quản lý tự viện, với việc thành lập ban quản trị phù hợp với Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; quản lý chư Tăng chặt chẽ thông qua việc tổ chức giới đàn của hệ phái theo đúng tinh thần của giới luật; vận động và khuyến khích Tăng sinh theo học tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ…

Hòa thượng Danh Lung giải đáp ý kiến của các đại biểu
Hòa thượng Danh Lung giải đáp ý kiến của các đại biểu

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thạch Sok Xane lưu tâm rằng muốn hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer phát triển vững mạnh, đồng bộ và thống nhất thì cần phải tập trung vấn đề đào tạo Tăng trẻ hiện nay. Để thực hiện được việc đó thì phải đi đến thống nhất chương trình đào tạo các lớp sơ cấp, trung cấp của Phật giáo Nam tông Khmer ở mỗi tỉnh thành. Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đề nghị các vị thành viên Ban Giáo dục tại các tỉnh có chương trình cụ thể, thảo luận và báo cáo. Qua đó, mới có thể hoàn thành việc thống nhất chương trình đào tạo một cách nhanh chóng.

Thông qua buổi tọa đàm, Hòa thượng Phó Chủ tịch cũng kêu gọi sự đoàn kết của mỗi cá nhân trong hệ phái, cùng chung tay thực hiện các Phật sự chung để Phật giáo Nam tông Khmer mỗi ngày mỗi phát triển và đồng hành cùng Giáo hội trên mọi lĩnh vực.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tọa đàm:

Chư tôn đức điều hành buổi tọa đàm
Chư tôn đức điều hành buổi tọa đàm
Hòa thượng Đào Như
Hòa thượng Đào Như
Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang
Đại đức Mai Ngọc Tứ nêu ý kiến về vấn đề du học của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer
Đại đức Mai Ngọc Tứ nêu ý kiến về vấn đề du học của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tinh tấn trong thiền tập

GNO - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi mà sự xao lãng và lười biếng dễ dàng len lỏi, tinh tấn là một phẩm chất cốt lõi trong đạo Phật, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành thiền.
Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước 1.000 món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày