Sẽ tổ chức Khóa hoằng pháp tu học dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông vào tháng 3-2025

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Ban Hoằng pháp T.Ư và Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số T.Ư thảo luận về Khóa hoằng pháp tu học cho đồng bào dân tộc thiểu số
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Ban Hoằng pháp T.Ư và Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số T.Ư thảo luận về Khóa hoằng pháp tu học cho đồng bào dân tộc thiểu số
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-12, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã đón tiếp đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư và Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số T.Ư đến thăm, trao đổi các vấn đề trong công tác tổ chức Khóa hoằng pháp tu học cho Phật tử các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư làm trưởng đoàn; cùng đi có chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ thành viên.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Mở đầu phiên họp, Hòa thượng Thích Minh Thiện thay lời chứng minh của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư tán thán sự tận tâm nỗ lực dấn thân phụng sự của chư tôn đức Tăng Ni Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số và sự tận tình hứa khả giúp đỡ của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông trong công tác tổ chức Khóa hoằng pháp tu học hướng đến Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số và cư sĩ hoằng pháp viên tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thay lời chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức Tăng Ni Ban Hoằng pháp T.Ư và Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời kêu gọi Tăng Ni trong tỉnh nhà đồng lòng chung tay vì Phật sự trọng tâm lần này, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức như: chăm lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt khi bà con Phật tử trở về tham dự.

Chư tôn đức thảo luận các kế hoạch tổ chức khóa tu

Chư tôn đức thảo luận các kế hoạch tổ chức khóa tu

Tại phiên họp, chư tôn đức đã trao đổi về công tác tổ chức, thiết trí, cung đón chư tôn đức, chương trình tu học... Theo đó, nội dung sẽ do chư tôn đức trong Phân ban và Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh chịu trách nhiệm; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ hỗ trợ trong công tác tổ chức, hoàn thiện sớm các thủ tục pháp lý để xin phép tổ chức khóa tu học theo đúng thời gian dự kiến từ ngày 5 đến ngày 8-3-2025.

Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số
Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dự kiến, Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số T.Ư phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Khóa hoằng pháp tu học mở rộng dành cho 14 tỉnh thành, đối tượng tham dự là cư sĩ Phật tử, đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại hội trường chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, với số lượng dự kiến hơn 800 Phật tử.

Chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Chiều cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số đã có buổi thăm, làm việc với Ban Tôn giáo, Phòng PA.02 Công an tỉnh Đắk Nông trao đổi một số vấn đề liên quan Khóa hoằng pháp tu học cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar

Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Thông tin hàng ngày