GNO - Trong nhiều năm qua, chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn được Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh chọn làm trường hạ an cư tập trung dành cho chư Ni trên địa bàn quận. Năm nay, trường hạ chùa Dược Sư cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh làm Thiền chủ với số lượng hành giả tu học là 119 vị.
GNO - Sau những tháng ngày miệt mài với công việc, học hành, nhiều bạn trẻ đã sắp xếp những bộn bề, xin về chùa công quả và tu học cùng chư Tăng trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
GNO - Bắt đầu từ năm 1997, tịnh xá Ngọc Phú (số 64 đường Ni sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) được chọn làm trường hạ để chư Ni hệ phái Khất sĩ tập trung cùng tu học, thúc liễm thân tâm trong 3 tháng mùa mưa.
GNO - Thời Thế Tôn còn tại thế, không phải Tỳ-kheo nào cũng được gặp Phật và biết rõ về Ngài. Chuyện Tỳ-kheo Phất-ca-la-sa-lợi gặp Phật, ở chung phòng với Ngài tại một lò gốm mà không hề hay biết là một điển hình thú vị.
GNO - An cư là cấm túc ở một chỗ, hạn chế tuyệt đối sự đi lại và nỗ lực tu học trong ba tháng mùa mưa, gọi là kiết hạ. Chế độ sinh hoạt tu tập này không phải chỉ có trong Phật giáo.
GNO - Sáng 18-2, tại chùa Bảo Nguyên (H.Tam Bình, Vĩnh Long), Ban Trị sự GHPGVN H.Tam Bình phối hợp với Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trên địa bàn huyện.
GNO - Ngày 11-12, wat Mahathat - ngôi chùa Phật giáo đầu tiên cho công chúng đã được mở cửa trên Đảo Man, lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Anh ở vùng biển Ireland.
GNO - Khi tham dự khóa tu Bát quan trai, có người góp ý là không nên đeo vòng và nhẫn vàng vì không phù hợp với tinh thần giới luật. Mong được quý Báo chia sẻ về vấn đề này.
GNO - Tôi thấy trong những ngày đầu xuân, Phật tử đến chùa gặp nhau đa phần thường chúc nhau sức khỏe, tấn tài lộc, tăng phước thọ, vạn sự như ý v.v... Tôi thấy chúc nhau như vậy cũng tốt nhưng trong lòng mong muốn có lời chúc Tết đạo vị hơn, mong được quý Báo hướng dẫn.
GNO - Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất.
GNO - Là người công tác trong ngành Hoằng Pháp nhiều nhiệm kỳ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã có những chia sẻ gửi gắm đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027.
GNO - Sinh hoạt tu học thông qua các hình thức nghe giảng, học giáo lý, thực tập thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, phóng sinh, từ thiện… được xem là các hoạt động chủ yếu có tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức, thay đổi hành vi, suy nghĩ, tu tập của mỗi Phật tử.
GNO - Ngày 16-9, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã có buổi thăm, làm việc với Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn và toàn thể Tăng Ni sinh tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (phường Phước Bình, TP.Thủ Đức).
GNO - Phước đức và công đức chính là hai phương diện phước và trí (huệ) mà người tu cần thành tựu.
GNO - Ngày 30-6-2022, Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã đến thăm, cúng dường 2 trường hạ tập trung của quận: tổ đình Phổ Quang (dành cho chư Tăng) và tổ đình Kim Sơn (dành cho chư Ni).
GN - Tỉnh Bạc Liêu nằm trên bán đảo Cà Mau thuộc đồng bằng sông Cửu Long, là vùng đất hội tụ văn hóa của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Phật giáo Bạc Liêu cũng mang nét đặc thù với 3 hệ phái: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ cùng hòa hợp tu học, phát triển.
GN - Nếu trong lòng vui vẻ hân hoan thì ngoài mặt rạng ngời, hạnh phúc. Ngược lại trong lòng đang tức giận thì đỏ mặt tía tai, nói năng hung dữ, hành vi lỗ mãng. Do vậy mà nói “tướng tự tâm sinh”.
GNO - Xuất gia để làm gì? Chắc hẳn, câu trả lời sẽ là: Để tìm cầu học đạo, để thoát khỏi những phiền não thế gian, để theo dấu chân Đức Từ Phụ tu tập giải thoát và giác ngộ...
GN - Người học đạo ngày nay có người thường than vãn rằng mình vô phước nên sinh ra vào thời mạt pháp, không gặp được Phật, không gặp Chánh pháp (giáo pháp thời kỳ đầu gần với Đức Phật), khó gặp minh sư.
GN - TP.HCM đang trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chịu tổn thương lớn do dịch bệnh, nhiều Phật tử vẫn tìm cách giữ được sự bình an cho tâm mình.