Sẽ triển lãm hình ảnh thành tựu Phật sự nổi bật trong 40 năm của Giáo hội TP.HCM

 Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp cùng Ban Văn hóa, các ban chuyên môn và Thường trực Ban Trị sự 24 quận huyện
Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp cùng Ban Văn hóa, các ban chuyên môn và Thường trực Ban Trị sự 24 quận huyện
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 4-5, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức họp cùng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn và Thường trực Ban Trị sự 24 quận huyện chuẩn bị các sự kiện Tuần lễ văn hóa Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565, Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu khai mạc

Tham dự buổi họp có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện.

Phát biểu khai mạc buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết mục đích của buổi họp nhằm thảo luận, thống nhất các phương án tổ chức triển lãm trong Tuần văn hóa Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Trí Chơn nêu một số chi tiết của triển lãm hình ảnh thành tựu 40 năm của Giáo hội TP.HCM

Thượng tọa Thích Trí Chơn nêu một số chi tiết của triển lãm hình ảnh thành tựu 40 năm của Giáo hội TP.HCM

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nâng cao các biện pháp phòng chống Covid-19, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chỉ đạo dừng kế hoạch tổ chức Đại nhạc hội tại Nhà hát Hòa Bình, triển lãm hội chợ tại chùa Phổ Quang. Theo đó, Ban Văn hóa TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm tranh ảnh thành tựu các hoạt động Phật sự nổi bật trong 40 năm qua của Phật giáo TP.HCM.

Tại triển lãm sẽ trưng bày hình ảnh của chư vị Trưởng Ban Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TPHCM từ nhiệm kỳ I đến nay; Hình ảnh những thành tựu đã đạt được trong 10 nhiệm kỳ của Phật giáo thành phố và 24 BTS Phật giáo quận huyện; Triển lãm chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Đại lễ Phật đản Phật lịch; Hình ảnh chư trưởng lão Hòa thượng có công đức lớn trong 40 năm của Giáo hội TP.HCM.

Chư tôn đức xem các phát thảo về kế hoạch triển lãm hình ảnh thành tựu 40 năm của Giáo hội TP.HCM

Chư tôn đức xem các phát thảo về kế hoạch triển lãm hình ảnh thành tựu 40 năm của Giáo hội TP.HCM

Dự kiến thời gian triển lãm: Từ ngày 19-5 đến hết ngày 26-5-2021 (nhằm ngày 8 đến ngày 15-4-Tân Sửu), tại Việt Nam Quốc Tự. Dự kiến thời gian khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 19-5-2021 (nhằm ngày 8-4-Tân Sửu).

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật, in ấn cho các hoạt động chung của khu triển lãm, làm khung sườn tổng thể, phân vị trí cho từng đơn vị (diện tích mỗi đơn vị là 3m80x3m30) dưới hình thức bắt thăm.

Đại diện Ban Thư ký Ban Văn hóa trình dự thảo kế hoạch triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Đại diện Ban Thư ký Ban Văn hóa trình dự thảo kế hoạch triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự

Các ban chuyên môn và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện trang trí, tạo mô hình theo đặc trưng của từng ban và Phật giáo quận huyện. Đặc biệt, các nội dung phải hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 trong khuôn viên triển lãm của đơn vị mình.

Đúc kết tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý mong các ban chuyên môn, Thường trực Ban Trị sự 24 quận huyện, Phân ban Ni giới TP.HCM tích cực tập hợp các hình ảnh dấu ấn nhất của mỗi đơn vị, cùng chung tay với Ban Văn hóa thực hiện tốt cho sự kiện này nhằm Kính mừng Đại lễ Phật đản và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Mô phỏng một góc triển lãm hình ảnh chư tôn giáo phẩm có công đức lớn, tại Việt Nam Quốc Tự

Mô phỏng một góc triển lãm hình ảnh chư tôn giáo phẩm có công đức lớn, tại Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Thiện Quý đúc kết buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Quý đúc kết buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến tại buổi họp

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự các quận huyện tham dự họp

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự các quận huyện tham dự họp

Đại đức Thích Hoằng Ninh đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Hoằng Ninh đóng góp ý kiến

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đóng góp ý kiến tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đóng góp ý kiến tại buổi họp

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM thảo luận hoạt động Phật sự

Sau buổi họp của Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng Phân ban Ni giới 24 quận huyện đã họp, triển khai các thông tư, hướng dẫn của Giáo hội TP.HCM về tổ chức Đại lễ Phật đản, an cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân chủ trì buổi họp của Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân chủ trì buổi họp của Phân ban Ni giới TP.HCM

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM lưu ý các trường hạ Ni trên địa bàn TP.HCM cần đăng ký số lượng các trường hạ tập trung, an cư tại chỗ với Phân ban Ni giới; Cân nhắc về việc tổ chức đoàn thăm các trường hạ tập trung của chư Ni trong mùa An cư kiết hạ…

Chư Ni đã thảo luận về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, tham dự triển lãm hình ảnh về thành tựu 40 năm của Phật giáo TP.HCM và các sự kiện trong Tuần Văn hóa kính mừng Đại lễ Phật đản.

Buổi họp của Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM

Buổi họp của Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM

Ngoài ra, chư Ni thảo luận, thống nhất các hoạt động Phật sự chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Thanh Tâm - huyện Bình Chánh; Triển khai công văn của Trung ương GHPGVN về việc kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đóng góp ý kiến

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đóng góp ý kiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày