Sinh hoạt An cư kiết hạ Phật giáo Nam tông tại TP.HCM

GNO - Chiều 8-10 (10-9 Kỷ Hợi), tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức), chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại TP.HCM đã tổ chức sinh hoạt An cư kiết hạ PL.2563.

1nt.jpg

Quang cảnh buổi khai mạc tại chùa Bửu Quang

Tham dự có HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM đặc trách hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP, cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM, Q.Thủ Đức, chư Tăng, tu nữ và đại diện các các cơ quan chức năng TP, quận Thủ Đức.

2nt.jpg

Chư tôn đức chứng minh

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Tâm cho biết mùa An cư PL.2563 của Phật giáo Nam tông Kinh, mặc dù khác về thời gian, nhưng đã được khai hạ chung với Phật giáo TP. Do không tổ chức trường hạ tập trung nên việc tổ chức khóa sinh hoạt này nhằm tạo cơ duyên cho chư Tăng, các tu nữ hiện an cư tại các điểm chùa trên toàn TP cùng về đây, để chư tôn đức BTS Phật giáo thăm hỏi, đồng thời lắng nghe chia sẻ về những chủ trương chung của Phật giáo TP, cũng như các chính sách liên quan tới tôn giáo nhà nước hiện hành.

Được biết, TP.HCM có 21 ngôi chùa Nam tông Kinh, hơn 150 vị Tăng và 100 tu nữ. Thời gian an cư của Phật giáo Nam tông bắt đầu từ ngày 16-6 ÂL và kết thúc vào ngày 15-9 ÂL. Ngoài các thời khóa hành trì thiền định, sinh hoạt biệt truyền, tại các chùa còn tổ chức nhiều lớp hướng dẫn thiền, dạy Phật pháp cho các Phật tử đến cầu học.

3nt.jpg

HT.Thích Thiện Đức tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Đức bày tỏ niềm hoan hỷ hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh thể hiện được tinh thần đoàn kết hòa hợp trong ngôi nhà chung của Giáo hội.

Hòa thượng cũng đã chuyển lời thăm hỏi của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đến với chư tôn đức trưởng lão, chư Tăng và các tu nữ hệ phái Nam tông trong mùa an cư tăng trưởng đạo lực, cùng đoàn kết, hòa hợp vì sự phát triển chung của Giáo hội.

4nt.jpg

Sinh hoạt được tổ chức tại chùa Bửu Quang

8nt.jpg

TT.Thích Thiện Hạnh báo cáo tổng quát

10nt.jpg

Hệ phái Nam tông Kinh là một trong những thành viên của Giáo hội

12tn.jpg

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự

9nt.jpg

Hiện có hơn 150 vị Tăng Nam tông Kinh tu học, hành đạo tại TP.HCM

15nt.jpg

ĐĐ.Thích Minh Tấn cảm tạ

11nt.jpg

Các tu nữ tại buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày