Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 tổ chức tôn giáo vào chiều 9-8
Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 tổ chức tôn giáo vào chiều 9-8
0:00 / 0:00
0:00
Chiều 9-8, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 30 tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM cho biết: Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tập trung triển khai và đề xuất thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm khắc phục các tồn tại, cũng như đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, toàn Thành phố đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức đạt tỷ lệ 92,47% và cấp cho cá nhân đạt 99,07%.

Đồng thời, TP.HCM đã cấp được hơn 113.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở thương mại; hiện đang triển khai kế hoạch với 7 nhóm giải pháp để giải quyết hơn 78.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn vướng mắc về pháp lý, xác nhận nghĩa vụ tài chính, các doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ cấp giấy; vướng mắc về loại hình bất động sản mới, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung...

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng và Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng và Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Đối với đất tôn giáo trên địa bàn, từ năm 2005 đến nay, TP.HCM cũng đã xem xét, trình công nhận và cấp được hơn 802 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo, với diện tích hơn 2 triệu m2.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, do đặc thù đất tôn giáo có nguồn gốc pháp lý, trải qua các giai đoạn, các thời kỳ, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, để áp dụng đúng quy định pháp luật. Việc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến một số tổ chức tôn giáo gặp khó khăn trong việc sửa chữa, xây mới, trùng tu các cơ sở vật chất, phần nào cũng ảnh hưởng đển hoạt động của các tổ chức tôn giáo.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo. Đồng thời, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo cần chủ động kê khai và đăng ký đất đai để được Sở Tài nguyên & Môi trường công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức thì lập danh sách các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn tổ chức tôn giáo kê khai, đăng ký đất đai để được công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo UBND phường, xã rà soát hiện trạng sử dụng đất, báo cáo nguồn gốc, việc quản lý sử dụng đất...

“Trên cơ sở danh sách các cơ sở tôn giáo sử dụng đất trên địa bàn do UBND các quận, huyện và UBND TP.Thủ Đức cung cấp, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, xem xét giải quyết nhanh nhất đối với tất cả các hồ sơ đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định.

Ông Nguyễn Toàn Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Ông Nguyễn Toàn Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Chia sẻ niềm vui sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hòa thượng Thích Minh Hóa, Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày vui không chỉ riêng của Pháp viện Minh Đăng Quang mà còn của tất cả 30 cơ sở tôn giáo được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt này. Khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi sẽ tiến hành cho tu bổ, xây dựng thêm cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tôn giáo của nhân dân. Chúng tôi chân thành cảm ơn Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đặc biệt là Sở Tài nguyên & Môi trường đã luôn hết lòng, nhiệt tình đối với chúng tôi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và trao tận tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hôm nay”.

Hòa thượng Thích Minh Hóa, Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, đặc biệt là Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo
Hòa thượng Thích Minh Hóa, Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, đặc biệt là Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM SO đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, đồng thời, chúc mừng 30 cơ sở tôn giáo được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đợt này.

Theo ông Nguyễn Duy Tân, công tác, chính sách tôn giáo luôn được TP.HCM đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để mọi tôn giáo hoạt động trên cơ sở các quy định của pháp luật. Trong đó, Thành phố tập trung đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, do tính đặc thù của loại đất tôn giáo, việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo thường rất “cam go”, qua nhiều bước khảo sát, đánh giá về nguồn gốc, pháp lý đất đai, quy hoạch… Hiện nay, TP.HCM vẫn còn hơn 2.000 cơ sở tôn giáo với gần 1,8 triệu m2 đất cần tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Vì vậy, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM trong thời gian tới là rất nặng nề. Các tổ chức tôn giáo, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức cần tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường để sớm hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đề nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày