Sóc Trăng: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Hòa thượng Thích Minh Hạnh tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Thích Minh Hạnh tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm, chúc Tết chư tôn giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Đoàn do Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn.

Đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thăm và vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh.

Vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn
Vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn

Tại đây, Hòa thượng Thích Minh Hạnh đã thay mặt đoàn vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng pháp thể khinh an, mãi mãi vẫn là cây đại thọ che bóng mát và dìu dắt Tăng Ni, sư sãi trên bước đường phụng sự đạo pháp.

Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Kim Rêne

Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến Hòa thượng Kim Rêne

Đoàn cũng thăm và chúc Tết đến Hòa thượng Kim Rêne, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Sông, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh...

Hòa thượng Thạch Sông hoan hỷ nhận quà và đón tiếp phái đoàn

Hòa thượng Thạch Sông hoan hỷ nhận quà và đón tiếp phái đoàn

Tại mỗi điểm đến, chư vị thành viên trong đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến chư tôn đức thân khỏe, tâm an để lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày