Sóc Trăng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ Tự tứ và bế giảng khóa An cư kiết hạ

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-8 (10-7-Giáp Thìn), tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (P.2, TP.Sóc Trăng), Ban Trị sư GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ và bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Chư tôn Trưởng lão chứng minh buổi lễ
Chư tôn Trưởng lão chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, TP.Sóc Trăng, Tăng Ni trụ trì các tự viện, hành giả An cư kiết hạ tại 2 trường hạ: thiền viện Trúc Lâm và chùa Đại Giác.

Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết hoạt động của 2 trường hạ
Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết hoạt động của 2 trường hạ

Đại diện các cơ quan có ông Võ Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Văn Quốc Tâm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh...

Thay mặt Ban Trị sự, Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết sinh hoạt của 2 trường hạ. Theo đó, trường hạ thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng dành cho chư Tăng, có 50 hành giả tu học, có 80 vị đăng ký tùng hạ; trường hạ Đại Giác dành cho chư Ni với 60 vị nhập hạ, hơn 100 vị tùng hạ.

Quang cảnh lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

Quang cảnh lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

Hành giả đều được học kinh, luật, luận, tu tập, trau dồi giới đức, tụng kinh bái sám theo quy củ thiền môn. Ngoài ra, các Tăng Ni sinh được thực tập diễn giảng và các sinh hoạt khác, góp phần trang nghiêm khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Tại buổi lễ, đại diện Ni giới tỉnh đã tác pháp xin giáo giới đại Tăng về cử hành lễ tác pháp Tự tứ tại các trường hạ của hành giả Ni của tỉnh.

Chư Tăng hành giả tác pháp Tự tứ

Chư Tăng hành giả tác pháp Tự tứ

Sau lễ bế giảng, chư tôn đức Tăng (Bắc tông) vân tập tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng trang nghiêm niệm hương bạch Phật, cử hành nghi thức tác pháp Tự tứ theo luật Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày