Sóc Trăng: Bế giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng năm 2024

Đại diện 6 đơn vị nhận Giấy chứng nhận tham gia Khóa bồi dưỡng trụ trì nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng năm 2024
Đại diện 6 đơn vị nhận Giấy chứng nhận tham gia Khóa bồi dưỡng trụ trì nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-6, tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (69 Trần Nhân Tông, P.2, TP.Sóc Trăng), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng năm 2024.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thích Trí Phát, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni, Sư sãi trụ trì các tự viện và cư sĩ Phật tử...

Chư Ni tham dự lễ

Chư Ni tham dự lễ

Theo báo cáo tổng kết, khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 31-5 đến 4-6-2024, với sự tham gia của hơn 300 chư Tăng Ni, Sư sãi, cư sĩ Phật tử thuộc Ban Quản trị các chùa Nam Tông Khmer.

Qua 5 ngày, mỗi ngày 2 buổi học, các học viên đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản, bổ ích cho việc hành đạo và phát triển cơ sở của GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, qua các chuyên đề về: Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Tâm lý học, Quản trị Hành chánh, Nghi lễ Phật giáo, Quy tắc thuyết giảng; Văn hóa Phật giáo, Pháp luật Nhà nước và An ninh quốc phòng.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, cử hành lễ Bố-tát tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, cử hành lễ Bố-tát tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Được biết, trước khi diễn ra lễ bế mạc, chư tôn đức Tăng đã vân tập tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng cử hành lễ Bố-tát nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568; chư Ni cử hành lễ Bố-tát vào buổi chiều cùng ngày tại chùa Đại Giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày