Sóc Trăng: Ban Trị sự Tỉnh hội thăm cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 2-11, HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã viếng thăm cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Năng Nhơn. Cùng đi có phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
1.jpg.jpg
2.jpg.jpg

Được biết cơ sở nuôi dạy trẻ mô côi chùa Năng Nhơn được hình thành cách đây 8 năm, nhận nuôi dạy những trẻ mô côi không ai nuôi dưỡng. Hiện tại cơ sở đang có 15 em đang được bảo dưỡng tại số 201A Quốc lộ 1,  khóm 2, phường 7, TP. Sóc Trăng.

Tất cả các em đều được nhà chùa cho đi học văn hóa; ngoài thời gian học ở trường, các em còn được hướng dẫn niệm Phật và tụng kinh.

Các em mồ côi không cha không mẹ được TT. Thích Nhựt Quang chăm sóc chu đáo, tạo điều kiện cho các em có môi trường sinh hoạt tốt. Ai cũng cảm động và mong rằng các em sẽ được học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày